Phiến quân Lybia hí hửng bên xác máy bay không người lái của Italia

Mặc dù phục vụ trong biên chế quân đội Italia, tuy nhiên có vẻ như UAV vừa gãy cánh ở Lybia này vẫn là loại máy bay không người lái do Mỹ sản xuất.

Các nhóm phiến quân ở Lybia vừa đăng tải một bức hình lên mạng xã hội. Trong hình ảnh này, có thể thấy đây là phần cánh của một máy bay không người lái, trên đó có ký hiệu của Lực lượng Không quân Italia. Nguồn ảnh: NL.

Nhiều khả năng, đây là máy bay không người lái loại MQ-1C - loại máy bay không người lái do Mỹ sản xuất, đang phục vụ trong biên chế của Không quân Italia với số lượng khá ít. Nguồn ảnh: Pinterest.

Theo thông tin được phía Lybia đăng tải, chiếc máy bay không người lái này đã rơi ở khu vực Tarhuana - nằm cách Tripoli khoảng 30 km về hướng Đông Nam. Nguồn ảnh: Pinterest.

MQ-1C Gray Eagle là loại máy bay không người lái có vũ trang, được Mỹ sản xuất từ năm 2004 và tới nay được coi là loại máy bay không người lái nguy hiểm bậc nhất thế giới. Nguồn ảnh: Pinterest.

Loại máy bay không người lái này được trang bị một động cơ cánh quạt với công suất 165 mã lực, cất cánh được với trọng lượng tối đa 1,6 tấn và có khả năng hoạt động liên tục 25 tiếng. Nguồn ảnh: Pinterest.

Tuy nhiên, theo nhiều thông tin có vẻ như phần cánh của máy bay không người lái mà Lybia bắn hạ không phải chiếc MQ-1C. Bản thân Không quân Italia cũng chỉ có hai chiếc MQ-1C trong biên chế và việc sử dụng máy bay không người lái có vũ trang ở Lybia là rất hiếm nếu không muốn nói là không có. Nguồn ảnh: Pinterest.

Nhiều nghi ngờ đổ dồn về việc có vẻ như đây là máy bay không người lái do thám MQ-9A Reaper của Không quân Italia. Nguồn ảnh: Pinterest.

Đây là loại máy bay không người lái được rất nhiều quốc gia sử dụng trên chiến trường Trung Đông. Đặc biệt, loại máy bay này cũng đã từng bị bắn hạ liên tục trong quá khứ khi hoạt động ở chiến trường này. Nguồn ảnh: Pinterest.

Hiện tại, Không quan Italia vẫn chưa lên tiếng xác nhận về vụ việc này. Nguồn ảnh: Pinterest.

Mời độc giả xem Video: Máy bay không người lái Trung Quốc nhái UAV MQ-9 Reaper.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/phien-quan-lybia-hi-hung-ben-xac-may-bay-khong-nguoi-lai-cua-italia-1306638.html