Phiến quân dùng vũ khí NATO đột kích, SAA tổn thất nặng

Từ ngày 16/1 đến nay, đã có khoảng 50 binh sĩ quân đội Syria (SAA) và 50 thường dân thiệt mạng trong các vụ tấn công của phiến quân.

TASS ngày 19/1 dẫn tuyên bố của tướng Yuri Borenkov - Chỉ huy Trung tâm Hòa giải Nga ở Syria cho biết, 10 binh sĩ quân đội Syria (SAA) đã thiệt mạng trong cuộc đột kích của Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) và đồng minh vào đông nam Idlib.

Theo ông Bornkov, một nhóm khoảng 130 chiến binh thánh chiến, được hỗ trợ bởi những chiếc xe tải nhỏ chở đầy súng máy hạng nặng, đã tấn công các vị trí phòng thủ của Quân đội Syria ở phía đông nam Idlib.

Các tay súng dội hỏa lực mạnh vào khu vực Abu Jarif và Tel Khatrah. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, SAA đã tổ chức phản công tiêu diệt 15 phần tử cực đoan, 25 tay súng khác bị thương nặng.

Nhờ có sự chuẩn bị tinh thần từ trước nên SAA nhanh chóng bẻ gãy cuộc tấn công của HTS và đồng minh, ép chúng phải rút lui khỏi chiến trường. HTS thường triển khai tấn công vào những ngày thời tiết xấu, qua đó làm giảm khả năng hỗ trợ từ trên không của Nga.

Quân đội Syria chiến đấu tại Idlib.

Quân đội Syria chiến đấu tại Idlib.

Chỉ huy Trung tâm Hòa giải Nga ở Syria cho biết thêm, từ ngày 16/1 đến nay, đã có khoảng 50 binh sĩ quân đội Syria (SAA) và 50 thường dân thiệt mạng trong các vụ tấn công của phiến quân nhằm vào tây bắc Syria.

Theo ông Borenkov, các chiến binh thánh chiến ở Syria đang sử dụng vũ khí và đạn dược của các quốc gia thành viên NATO. Trong khi trước đây, chúng thường sử dụng vũ khí tự chế.

Trong vòng 1 tuần qua, phiến quân thánh chiến đã tiến hành 16 cuộc tấn công nhằm vào Idlib, ngoài ra chúng còn tiến hành 255 đợt pháo kích vào khu vực đông dân cư sinh sống. Đây được coi là đợt leo thang căng thẳng lớn nhất kể từ tháng 5/2019.

Tháng 5/2017, bốn khu vực giảm leo thang được thành lập ở Syria theo thỏa thuận của ba quốc gia bảo lãnh lệnh ngừng bắn là Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong đó, 3 khu vực giảm leo thang nằm dưới sự kiểm soát của Damascus, chỉ còn lại khu vực Idlib do phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn kiểm soát.

Từ đó cho tới nay, Hay'at Tahrir al-Sham và đồng minh liên tục vi phạm lệnh ngừng bắn ở khu vực Idlib khiến tình hình tại đây diễn biến phức tạp.

Cuối năm 2019, lực lượng chính phủ Syria và Không quân Nga đã triển khai chiến dịch giải phóng Idlib và đạt được nhiều thành tựu to lớn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do điều kiện thời tiết không ủng hộ, các hoạt động tấn công vào Idlib đã hạn chế rất nhiều.

Chính vì vậy, phiến quân liên tục tiến hành đột kích nhằm vào các vị trí của quân đội Syria xung quanh Idlib, hòng giành lại quyền kiểm soát một số khu vực then chốt.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 19/1, một số máy bay không người lái (UAV) không xác định đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào căn cứ không quân Hmeimim của Nga ở Syria

Trong một thông báo, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận thông tin và khẳng định hệ thống phòng không đã ngăn chặn thành công vụ không kích và không bị thiệt hại tại căn cứ.

"Các hệ thống tên lửa phòng không đã tiêu diệt mục tiêu trên không ở khoảng cách an toàn. Không có thương vong hay thiệt hại vật chất nào. Căn cứ không quân Hmeimim vẫn đang hoạt động bình thường", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Tọa lạc tại tỉnh Latakia ở phía tây Syria, căn cứ không quân Hmeimim trở thành mục tiêu tấn công của nhiều nhóm thuộc phe nổi dậy và tổ chức khủng bố.

Quân đội Nga đã đẩy lùi nhiều vụ tấn công bằng UAV và pháo kích nhắm căn cứ không quân Hmeimim trong năm 2019, bắn hạ 53 máy bay không người lái và 27 quả đạn pháo của các hệ thống pháo phản lực.

Trường An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/phien-quan-dung-vu-khi-nato-dot-kich-saa-ton-that-nang-3395506/