Phiến quân bắt sống T-90, sát hại 4 cố vấn Nga?

HTS tuyên bố, 4 cố vấn quân sự Nga đã bị lực lượng này sát hại trong một cuộc tấn công vào căn cứ ở phía tây Aleppo.

Ngày 2/2, SF dẫn nguồn tin thân Hayat Tahrir al-Sham (HTS) tiết lộ, 4 cố vấn quân sự Nga đã bị lực lượng này sát hại trong một cuộc tấn công vào căn cứ ở phía tây Aleppo hôm 1/2.

Theo nguồn tin trên, một đơn vị của Quân đội Syria (SAA), được hỗ trợ bởi các cố vấn quân sự Nga, đã bị Hayat Tahrir al-Sham tấn công bằng tên lửa và súng cối. 3 cố vấn quân sự Nga tử vong tại chỗ, một người khác tử vong sau đó do vết thương quá nặng.

Xe tuần tra Nga ở Idlib.

Xe tuần tra Nga ở Idlib.

Hiện lực lượng chính phủ và Nga liên tục đẩy lùi các cuộc tấn công của HTS nhằm vào Aleppo. SAA còn giải phóng thêm nhiều thị trấn khỏi sự kiểm soát của phiến quân thánh chiến.

Cùng ngày, AMN dẫn nguồn tin từ chiến trường Aleppo cho biết, HTS và đồng minh đã tiến hành một cuộc phản công quy mô lớn ở miền nam Aleppo nhằm giành lại những gì đã mất về tay quân đội Syria.

Giữ vị trí tiên phong trong cuộc tấn công vào Aleppo là Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP) và Hay'at Tahrir Al-Sham. Nhóm phiến quân đã dội hỏa lực mạnh vào hệ thống phòng thủ của SAA tại thị trấn Zeitan, gần đường cao tốc Aleppo-Damascus (M-5).

Theo các báo cáo từ chiến trường, phiến quân thánh chiến chiếm lại thị trấn Hayat Tahrir al-Sham từ tay Quân đội Ả Rập Syria, đồng thời bắt giữ một chiếc xe tăng T-90.

Đối với SAA, mất thị trấn Zeitan có thể không nghiêm trọng bằng việc mất xe tăng T-90. Để T-90 rơi vào tay kẻ địch sẽ khiến SAA gặp rất nhiều khó khăn khi tấn công phiến quân trên mặt đất, sức mạnh của T-90 đã được kiểm chứng rất rõ ràng trên chiến trường Syria.

Hồi đầu tuần, lực lượng phiến quan được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh chiếc xe tăng T-90 trúng tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) nhưng vẫn "bình an vô sự".

Từ tháng giữa tháng 1/2019, quân đội Syria đã bắt đầu chiến dịch quân sự quy mô lớn ở tây Aleppo do lực lượng phiến quân liên tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, pháo kích vào khu dân cư sinh sống tại thành phố.

Phiến quân chụp ảnh bên chiến lợi phẩm T-90.

Trong một diễn biến liên quan, Thiếu tướng Yuri Borenkov, chỉ huy Trung tâm Hòa giải của Nga tại Syria cho biết, các lực lượng thánh chiến đã triển khai máy bay không người lái tấn công căn cứ Hmeymim trong đêm 1/2.

"Khoảng 23h đêm 1/2, hệ thống giám sát không phận tại căn cứ Hmeymim đã phát hiện một nhóm mục tiêu đường không do các phiến quân đang kiểm soát một số khu vực ở Idlib triển khai. Những máy bay không người lái này đã bị đánh chặn bằng các phương pháp tác chiến điện tử, toàn bộ chúng đã bị ngăn chặn", ông Borenkov cho hay.

Theo chỉ huy Trung tâm Hòa giải của Nga tại Syria, vụ tấn công không gây ra bất cứ thiệt hại hay thương vong nào tại căn cứ Hmeymim.

Thái Bảo

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/phien-quan-bat-song-t-90-sat-hai-4-co-van-nga-3396229/