Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra đầu tuần tới

Chiều 20-3, Văn phòng Quốc hội cho biết, phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 23-3 đến 25-3, dưới dự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

NDĐT - Chiều 20-3, Văn phòng Quốc hội cho biết, phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 23-3 đến 25-3, dưới dự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) báo cáo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo chương trình, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng. Về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của sáu dự án luật, bao gồm: Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật Đầu tư (sửa đổi); dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tiến hành cho ý kiến (lần đầu) về dự án Luật Biên phòng Việt Nam.

Về các vấn đề kinh tế - xã hội, tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về nội dung sau: Việc điều chỉnh tỷ lệ khoán kinh phí bảo đảm hoạt động đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016 - 2020; việc điều chuyển một phần nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của Tổng cục Thuế sang Tổng cục Dự trữ nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Học viện Tài chính; cơ chế quản lý tài chính và thu nhập gắn với đặc thù của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước; dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24- 12- 2016 quy định chi tiết về quản lý, sử dụng NSNN đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh; và việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Văn phòng Trung ương Đảng và Bộ Ngoại giao.

Văn phòng Quốc hội cho biết, về công tác thông tin báo chí, tại phiên họp này, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên số lượng các cơ quan thông tấn, báo chí tham dự, đưa tin được hạn chế. Vì vậy, đề nghị phóng viên được mời tham dự, đưa tin về phiên họp bảo đảm tuân thủ các quy định của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Để bảo đảm công tác thông tin, tuyên truyền về phiên họp, các cơ quan thông tấn báo chí có thể khai thác tin, ảnh trên Cổng Thông tin điện tử Quốc hội; khai thác hình về phiên họp từ Truyền hình Quốc hội Việt Nam theo địa chỉ http://ftp.quochoitv.vn.

Được biết, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên số lượng và thành phần dự phiên họp hạn chế, gồm thành phần tham dự là thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; cơ quan trình; Thường trực Ủy ban chủ trì thẩm tra và đại diện Thường trực Ủy ban Pháp luật, Văn phòng Quốc hội; đại diện lãnh đạo một số cơ quan liên quan. Các thành viên khác của Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban và lãnh đạo các ban theo dõi phiên họp tại phòng làm việc qua hệ thống truyền hình nội bộ cơ quan.

* Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa có văn bản số 3509/TTKQH-TH về việc lùi thời điểm tổ chức Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách. Trước đó, Tổng Thư ký Quốc hội thông báo về việc tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, từ ngày 30-3 đến 1-4, để thảo luận các dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định sẽ tổ chức hội nghị bằng hình thức họp trực tuyến qua phần mềm họp trực tuyến cài đặt trên máy tính bảng (IPAD) đã trang bị cho đại biểu Quốc hội.

Thời gian tổ chức hội nghị dự kiến tổ chức vào đầu tháng 4.

VĂN CHÚC

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/43705302-phien-hop-thu-43-cua-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-dien-ra-dau-tuan-toi.html