Phiên họp liên Chính phủ về thích ứng biến đổi khí hậu và quản lý nước

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngày mai (9/4) tại Hà Nội sẽ diễn ra phiên họp lần thứ 7 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Hà Lan về thích ứng biến đổi khí hậu và quản lý nước.

Phiên họp sẽ do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng và Môi trường Hà Lan (kiêm Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ) đồng chủ trì.

Phía Bộ Tài nguyên và Môi trường, có Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Lê Công Thành tham dự, cùng đại diện một số Bộ, ngành.

Hạn hạn ở Đồng bằng sông Cửu Long (Internet)

Hạn hạn ở Đồng bằng sông Cửu Long (Internet)

Cách đây 9 năm, tại Bruxen (Vương quốc Bỉ), Thủ tướng Chính phủ hai nước đã ký Thỏa thuận “Đối tác chiến lược giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hà Lan về Thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước”.

Thỏa thuận xác định hợp tác song phương lâu dài, mỗi bên chịu trách nhiệm riêng về chi phí để thực hiện các hoạt động hợp tác theo tinh thần “Hợp tác đối tác” thay vì “Hợp tác hỗ trợ phát triển” và tổ chức họp luân phiên tại hai nước.

Đến nay, hai quốc gia đã tổ chức được 6 phiên họp. Tại Phiên họp lần thứ 7 diễn ra vào ngày mai sẽ trao đổi, cập nhật về các chính sách triển khai thỏa thuận đối tác chiến lược về thích ứng biến đổi khí hậu và quản lý nước. Thúc đẩy và triển khai các dự án chuyển đổi có quy mô lớn nhằm phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long; đánh giá tình hình thực hiện các nội dung hợp tác chính đã ký kết tại phiên họp lần trước và đề xuất các hoạt động hợp tác mới, cụ thể hơn trong giai đoạn tới.

Vũ Kiệt

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/khoa-hoc/phien-hop-lien-chinh-phu-ve-thich-ung-bien-doi-khi-hau-va-quan-ly-nuoc-3993939-v.html