Phiên chợ vùng cao tại Hà Nội chào năm mới 2021

Từ ngày 31-12-2020 đến 3-1-2021, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức không gian văn hóa với chủ đề 'Chợ phiên vùng cao chào xuân 2021'.

Sự kiện tái hiện không gian chợ phiên ngày xuân mới, nơi mua bán, trao đổi hàng hóa; gặp gỡ giao lưu, sinh hoạt văn hóa của đồng bào các dân tộc vùng cao phía Bắc, nhằm giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào, cùng các hoạt động trải nghiệm tại "Ngôi nhà chung".

"Chợ phiên vùng cao chào xuân 2021" có sự tham gia của đồng bào 16 dân tộc Nùng, Tày, Dao, Mông, Mường, Thái, Khơ Mú, Ơ Đu, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Cơ Tu, Gia Rai, RagLai, Ê Đê, Khmer, tạo nên "bức tranh" đa dạng, phong phú, sinh động về nét đẹp văn hóa các dân tộc.

Trong đó, tiêu biểu có hoạt động giới thiệu nghề thêu và trang trí hoa văn trên vải của nhóm Dao đỏ tỉnh Bắc Kạn; nghề thêu khăn piêu của các thiếu nữ dân tộc Thái, tỉnh Sơn La; nghề đan lát truyền thống của các dân tộc đến từ Lai Châu, Bắc Kạn, Điện Biên; các lễ hội Căm Mường của dân tộc Lự, tỉnh Lai Châu; tết Khù Sự Chà của dân tộc Hà Nhì, tỉnh Điện Biên...

Bên cạnh đó, còn có không gian nghệ thuật "Làng và những sắc hoa"; không gian giới thiệu ẩm thực truyền thống; không gian trưng bày tranh "Phiên chợ ngày xuân"; chương trình dân ca dân vũ của cộng đồng các dân tộc tại không gian chợ vùng cao phía Bắc; các gian hàng giới thiệu sản vật đặc trưng, như: Miến dong, rượu men lá dân tộc, gạo nếp, bí xanh thơm Ba Bể, nấm hương Na Rì, mật ong rừng...

Bên cạnh đó là các hoạt động hằng ngày, cuối tuần của 16 cộng đồng dân tộc tại Làng, với các chương trình du lịch trải nghiệm, giới thiệu làm bánh, gói bánh phục vụ du khách, trò chơi dân gian; hoạt động cầu an, chúc phúc tại các không gian tâm linh chùa Khmer, tháp Chăm...

Nguyễn Thanh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/du-lich/987257/phien-cho-vung-cao-tai-ha-noi-chao-nam-moi-2021