Phiên chợ nông sản Khánh Hòa 2017: Kết nối cung cầu cho người nông dân

Diễn ra từ ngày 30.6 - 3.7, phiên chợ nông sản lần đầu tiên tổ chức tại Khánh Hòa đã thu hút một lượng lớn người dân TP.Nha Trang và du khách đến tham quan, tìm mua những thực phẩm nông sản sạch, có nguồn gốc rõ ràng.

Phiên chợ hấp dẫn người mua với nhiều loại nông sản sạch, chất lượng

Đa dạng nông sản sạch

Phiên chợ nông sản Khánh Hòa 2017 do Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức có 50 đơn vị tham gia, với 84 gian hàng; gồm 51 gian hàng nông sản, 18 gian hàng ẩm thực, 13 gian hàng thủ công mỹ nghệ và 2 gian hàng dụng cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp đến từ các địa phương của Khánh Hòa và các tỉnh lân cận như Ninh Thuận, Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Lắk. Sản phẩm trưng bày, giới thiệu và bán tại phiên chợ phong phú, đa dạng với trên 200 loại sản phẩm như xoài Cam Lâm, dừa xiêm Ninh Đa, tỏi Vạn Hưng, chuối Khánh Sơn, nho Ninh Thuận, rau củ Đà Lạt…

Đến với phiên chợ lần đầu tiên tổ chức tại Khánh Hòa, hầu hết các thành viên tham gia đều có chung suy nghĩ là phải lựa chọn những sản phẩm đẹp nhất, ngon nhất để phục vụ khách hàng. Không ai bảo ai, mỗi địa phương lại mang đến những sản phẩm đặc trưng của nơi mình làm ra. Nông dân Diên Khánh thì mang đến phiên chợ những quả bí chanh, quả khóm hay những quả đu đủ tròn núc; Cam Lâm thì có xoài Úc; Khánh Sơn thì có sầu riêng, bưởi da xanh; Ninh Hòa thì có nem Ninh Hòa, dừa xiêm… Bên cạnh đó, phiên chợ cũng sôi động hơn hẳn với sự tham gia các đoàn nông dân đến từ các tỉnh thành khác. Đà Lạt thì chọn cho mình những sản phẩm rau củ đặc trưng với giấy chứng nhận VietGAP, Ninh Thuận mang đến phiên chợ loại rượu nho đặc trưng của vùng đất đầy nắng gió...

Cầm trên tay các quả bí đỏ đặc ruột xinh xắn, nông dân Võ Thái Hưng (xã Vạn Bình, H.Vạn Ninh) cho biết, gia đình anh trồng khoảng 2 ha bí đỏ hồ lô, thường thì có thương lái đến tận nhà để thu mua, nhưng năm nay, Hội Nông dân tỉnh tổ chức phiên chợ nông sản nên gia đình cũng háo hức tham gia, một là có cơ hội để học hỏi kinh nghiệm trồng các sản phẩm nông sản sạch từ các anh chị khác, hai là có thể tìm được các đầu mối tiêu thụ ổn định để gia đình an tâm canh tác.

Ông Nguyễn Anh Tuấn đến từ Hội Nông dân H.Diên Khánh chia sẻ, đến với phiên chợ, chúng tôi mong muốn được quảng bá sản phẩm quê hương chứ không quan trọng việc bán được hàng hay không. Tuy nhiên, tôi khá bất ngờ vì khách hàng tới tham quan, mua sắm rất đông nên lượng hàng được chúng tôi vận chuyển liên tục để kịp phục vụ người mua. Chúng tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều phiên chợ như thế này để người dân có thể tiếp cận với nhiều nông sản vùng miền và những người nông dân như chúng tôi có cơ hội tìm kiếm thêm đầu ra cho sản phẩm của mình.

Mở ra hướng đi mới

Trong khuôn khổ phiên chợ nông sản Khánh Hòa 2017, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa cũng đã tổ chức hội thảo kết nối cung - cầu với sự tham gia của Sở Công thương, Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Sở Du lịch… cùng với trên 60 nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp và các tổ chức hợp tác xã trên địa bàn. Kết quả đã có 4 doanh nghiệp ký biên bản ghi nhớ về giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm với các tổ hợp tác như rau sạch Đắc Lộc, tổ hợp tác xoài Cam Lâm…

Bà Trần Thị Kim Liên, Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa cho biết thêm, qua 4 ngày, tổng sản lượng hàng hóa bán ra tại phiên chợ trên 20 tấn với tổng doanh thu ước đạt 5 tỉ đồng; trong đó có nhiều gian hàng đạt doanh thu từ trăm triệu đồng trở lên. Ngoài ra, tại phiên chợ, một trong những hoạt động lớn của chương trình là giới thiệu, tuyên truyền và hỗ trợ các hội viên tăng cường nhận thức về thực phẩm, nông sản sạch, giúp họ tiếp cận với các đơn vị kinh doanh, sản xuất sản phẩm an toàn.

Trên 6.000 lượt khách tới tham quan, mua sắm tại phiên chợ này cho thấy người dân ngày càng quân tâm, đề cao các thông tin về thực phẩm an toàn. Đây cũng là một trong những điều kiện để phát triển nền nông nghiệp sạch của Khánh Hòa nói riêng và cả nước nói chung. Hội chợ đã mở ra một hướng đi mới cho nông sản sạch ở Khánh Hòa cũng như các tỉnh lân cận.

Thông tin dịch vụ

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/kinh-doanh/phien-cho-nong-san-khanh-hoa-2017-ket-noi-cung-cau-cho-nguoi-nong-dan-852521.html