Phiên bản trên hạm của Su-57 ra đời sau 2 năm nữa?

Quá trình phát triển phiên bản tiêm kích Su-57 trên tàu sân bay đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Phiên bản trên hạm của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm mới nhất của Nga- chiếc Su-57 Felon, có thể xuất hiện vào thời điểm các cuộc thử nghiệm của tàu tuần dương chở máy bay hạng nặng (tàu sân bay) Đô đốc Kuznetsov đã hoàn tất. Dựa trên các báo cáo mới nhất, điều này có thể xảy ra trong vòng hai năm tới.

Tính đến khả năng của tàu tuần dương chở máy bay hạng nặng Đô đốc Kuznetsov, có thể đặt tới 12 máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm trên boong của nó, điều này sẽ mang lại lợi thế không thể phủ nhận cho hạm đội Nga.

Hiện vẫn chưa biết chính xác phiên bản triển khai trên tàu sân bay của tiêm kích Su-57 sẽ đại diện cho điều gì, tuy nhiên biến thể máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 này chắc chắn sẽ giữ được hầu hết các khả năng của nó, đặc biệt là trong tương lai Nga dự định bắt đầu đóng thêm hai tàu sân bay nữa, việc phát triển chúng chắc chắn sẽ có tính đến kinh nghiệm sử dụng Su-57 để đặt trên boong.

Tiêm kích tàng hình Su-57 sẽ sớm có phiên bản hải quân. Ảnh: TASS.

Tiêm kích tàng hình Su-57 sẽ sớm có phiên bản hải quân. Ảnh: TASS.

Hiện tại, tiêm kích Su-57 là một trong những máy bay chiến đấu triển vọng nhất trong biên chế của Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga. Một trong những lý do chính cho điều này là tính linh hoạt của máy bay, mà theo các nhà phân tích, thậm chí có thể vượt qua tiêm kích Su-27.

Ngày nay, Trung Quốc và Ấn Độ đang tỏ ra rất quan tâm đến phiên bản tiêm kích Su-57 bố trí trên tàu sân bay, điều đó dẫn tới nhận định không loại trừ khả năng hai nước này sẽ là một trong những khách hàng đầu tiên mua máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Nga.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/phien-ban-tren-ham-cua-su-57-ra-doi-sau-2-nam-nua/20201221032416233