Phiên bản mới không giúp Bayraktar an toàn hơn

Nhà thầu Thổ Nhĩ Kỳ Baykar vừa công bố phiên bản mới của máy bay tấn công không người lái (UCAV) Bayraktar TB2 với một số thay đổi với nguyên bản.

Hình ảnh được công bố trên tài khoản Twitter chính thức của Baykar cho thấy phiên bản tiên tiến của Bayraktar TB2 với hệ thống liên kết vệ tinh để điều khiển từ xa được định danh là Bayraktar TB2S.

Theo giới thiệu của Baykar, máy bay Bayraktar TB2S sẽ được điều khiển từ xa thông qua liên kết vệ tinh bởi các phi công trên mặt đất, điều này giúp tăng đáng kể tầm hoạt động của máy bay so với sử dụng kênh vô tuyến như hiện nay.

Hệ thống liên lạc vệ tinh băng thông rộng mới do công ty CTech của Thổ Nhĩ Kỳ phát triển có thể truyền dữ liệu với tốc độ vượt quá 20 megabit/giây (Mbps) đến trạm điều khiển mặt đất.

Các hệ thống sẽ cho phép hàng chục hoạt động của máy bay chiến đấu không người lái được thực hiện đồng thời.

Ngay khi những thông số về Bayraktar TB2S được công bố, giới quân sự đánh giá, những nâng cấp của phiên bản mới này chỉ tập trung vào khả năng điều khiển từ xa và thực hiện được nhiều thao tác đồng thời.

Trong khi đó, trần bay và tốc độ bay vẫn giữ nguyên. Vì vậy, khả năng tồn tại trên chiến trường của máy bay mới không đổi so với nguyên bản Bayraktar TB2 hiện nay.

Theo nguồn tin này, chỉ trong một thời gian ngắn xuất hiện trong xung đột Nagorno-Karabakh, đã có ít nhất gần 20 chiếc Bayraktar TB2 bị bắn hạ.

Trước đó, cũng đã có khoảng trên 40 chiếc Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ trực tiếp vận hành bị Quân đội Quốc gia Libya bắn hạ bằng những vũ khí từ thời Liên Xô. (Thanh Hà)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/phien-ban-moi-khong-giup-bayraktar-an-toan-hon-3422371/