Phiên bản đầu tiên của loạt đồ công nghệ phổ biến ngày nay

Những món đồ công nghệ không thể thiếu ngày nay như tủ lạnh, ATM từng có thiết kế kỳ dị và khổng lồ thế này.

Nguyên mẫu của máy ATM được thiết kế bởi Luther George Simjian vào năm 1939, tuy nhiên phải đến những năm 60 nó mới được sử dụng. Bức ảnh ở bên trên cho thấy nam diễn viên Reg Varney đang sử dụng máy ATM đầu tiên ở phía bắc London, Anh.

Nguyên mẫu của máy ATM được thiết kế bởi Luther George Simjian vào năm 1939, tuy nhiên phải đến những năm 60 nó mới được sử dụng. Bức ảnh ở bên trên cho thấy nam diễn viên Reg Varney đang sử dụng máy ATM đầu tiên ở phía bắc London, Anh.

Nhìn cỗ máy siêu to khổng lồ này ít ai nghĩ rằng đây từng là máy điều hòa của con người thưở sơ khai, được phát minh bởi bác sĩ người Mỹ John Gorrie. Các nhà phát minh khác đã ủng hộ và kế thừa ý tưởng của ông và vào năm 1902, máy điều hòa nhiệt độ điện đầu tiên đã xuất hiện.

Phiên bản đầu tiên kỳ dị của máy hút bụi được phát minh vào những năm 60 của thế kỷ 19, còn những mô hình chúng ta quen thuộc, với động cơ điện, đã được giới thiệu vào đầu thế kỷ 20.

Truyền thống đeo nhẫn cưới đã có từ hàng nghìn năm trước và những chiếc nhẫn trông giống nhau đầu tiên được tìm thấy ở Ai Cập cổ đại. Có thể thấy phiên bản ngày xưa có phần cầu kỳ với những đường nét chạm khắc tỉ mỉ hơn nhiều.

Món đồ công nghệ phổ biến ngày nay - chiếc tủ lạnh chạy bằng điện đầu tiên trên thế giới xuất hiện vào năm 1913, nhưng động cơ và máy nén quá lớn, thêm vào đó là các hóa chất độc hại được sử dụng. Nhưng mọi thứ đã thay đổi vào năm 1926 khi kỹ sư người Đan Mạch, Christianectorsnstrup, phát triển được một chiếc tủ lạnh hoạt động tương đối yên tĩnh và vô hại thế này.

Những chiếc dao cạo râu đầu tiên được phát minh trong thời đại đồ đồng trông có vẻ không liên quan đến phiên bản ngày nay.

Năm 1866, George McGill, người Mỹ, được cấp bằng sáng chế cho một thiết bị dùng để gắn các trang giấy bằng kim bấm - tiền thân của chiếc dập ghim ngày nay.

Máy bán hàng tự động thời xưa từng được phát minh để bán nước thánh. Các mô hình hiện đại xuất hiện vào đầu những năm 1880, bán bưu thiếp, phong bì và tem thư, ảnh bên trái cho thấy một model ra đời năm 1904.

Điều khiển từ xa đầu tiên là một mô hình do Philco tạo ra, có tên Mystery Control (ảnh trái). Nó hoạt động bằng cách phát ra sóng vô tuyến tần số thấp và chạy bằng pin.

Máy pha cà phê chạy điện đầu tiên có tên là Wigomat (ảnh bên trái), được giới thiệu tại Đức vào năm 1954. Nó được chế tạo bởi nhà phát minh người Đức Gottlob Widmann.

Phiên bản đầu tiên của món đồ công nghệ phổ biến hiện nay - đồng hồ thông minh Timex Datalink - sản phẩm của sự hợp tác giữa Microsoft và Timex.

Băng vệ sinh dùng một lần xuất hiện đầu tiên dạng miếng đệm đã được bán ra vào năm 1888 cho đến những năm 70 của thế kỷ 20.

Lại thêm một phát minh tuyệt vời của người Nhật Bản | Yan news

Mộc Nhiên

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/phien-ban-dau-tien-cua-loat-do-cong-nghe-pho-bien-ngay-nay-1445072.html