Phiên bản cũ quá to, tiêm kích F-35A cần có tên lửa chống bức xạ mới

Loại tên lửa chống bức xạ phổ biến nhất mà Mỹ đang sử dụng hiện nay là AGM-88. Tuy nhiên loại tên lửa này lại có kích thước khá lớn và không vừa với khoang chứa vũ khí của tiêm kích thế hệ năm F-35A.

Theo thông tin mới nhất được truyền thông Mỹ đăng tải, phiên bản mới của tên lửa AGM-88 sẽ được thiết kế hiện đại hơn nhiều so với phiên bản cũ để nó có thể phù hợp với việc đặt trong khoang chứa vũ khí của F-35A. Nguồn ảnh: USAF.

Trước đây, tên lửa chống bức xạ AGM-88 dù có thiết kế khá cồng kềnh nhưng vẫn có thể được treo dưới cánh của nhiều loại chiến đấu cơ một cách dễ dàng. Nguồn ảnh: USAF.

AGM-88 là loại tên lửa chống bức xạ hiện đại và phổ biến bậc nhất của Mỹ hiện nay. Nó đã được ra đời từ năm 1985 nhưng tới nay vẫn tiếp tục được không quân Mỹ nâng cấp và sử dụng. Nguồn ảnh: USAF.

Đặc điểm của loại tên lửa này là có kích thước vượt trội so với nhiều loại tên lửa khác với chiều dài lên tới 4,1 mét, nặng 355 kg và phần giữa thân tên lửa có bốn cánh ổn định rất "cồng kềnh". Nguồn ảnh: USAF.

Chính vì thiết kế cồng kềnh này đã khiến tên lửa AGM-88 cùng với mọi phiên bản của nó đều không thể đặt vừa trong khoang chứa của chiến đấu cơ F-35A. Nguồn ảnh: USAF.

Tên lửa chống bức xạ được hiểu đơn giản là loại tên lửa sẽ dò theo nguồn phát tín hiệu radar của đối phương, sau đó đâm thẳng vào nguồn phát này để tiêu diệt mục tiêu. Nguồn ảnh: USAF.

Đây là loại tên lửa cực kỳ lợi hại khi nó có thể giải phóng được một vùng không phận rộng lớn bằng cách tiêu diệt triệt để các hệ thống radar được đối phương sử dụng trong khu vực. Nguồn ảnh: USAF.

Với F-35A, tên lửa AGM-88 thực sự là một loại vũ khí lợi hại khi chiến đấu cơ thế hệ năm này có thể vượt mặt radar của đối phương, tiếp cận vào cự ly đủ gần để phóng tên lửa chống bức xạ - tiêu diệt radar phòng không, cảnh báo sớm của đối thủ rồi sau đó lặng lẽ rút ra ngoài. Nguồn ảnh: USAF.

Loại tên lửa chống bức xạ có sải cánh rộng tới 1,1 mét này có khả năng phóng ở tầm 150 km, tốc độ bay lên tới 2,200 km/h và tương thức với nhiều loại chiến đấu cơ trong đó có F-15, F-16, F/A-18,... Nguồn ảnh: USAF.

Nếu như F-35 có thể "nhét vừa" một phiên bản nào đó của AGM-88 vào khoang chứa vũ khí trong tương lai, loại chiến đấu cơ này sẽ gần như trở thành vô địch. Đơn giản là vì ngay cả các hệ thống phòng không hiện đại nhất của Nga ngày nay cũng chỉ phát hiện được F-35 ở khoảng cách vài chục kilomets, trong khi F-35 có thể triển khai AGM-88 ở khoảng cách trên 100 km để phủ đầu. Nguồn ảnh: USAF.

Mời độc giả xem Video: Chiến đấu cơ F-35A của Không quân Mỹ xuất xưởng.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/phien-ban-cu-qua-to-tiem-kich-f-35a-can-co-ten-lua-chong-buc-xa-moi-1329356.html