Phiên 31/3, chứng khoán Mỹ khép lại một quý sụt giảm

Trong phiên giao dịch 31/3, thị trường chứng khoán Mỹ đi xuống và khép lại một quý sụt giảm giữa những lo ngại về chính sách tiền tệ thắt chặt và cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Trong ảnh: Một phiên giao dịch tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong ảnh: Một phiên giao dịch tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Các nhà giao dịch cho biết sắc đỏ trên thị trường chứng khoán diễn ra khi giá dầu giảm theo sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc giải phóng Kho dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR).

Chốt phiên này, chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 1,6% xuống 4.530,41 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1,6% xuống 34.678,35 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 1,5% xuống 14.220,52 điểm.

Chứng khoán Phố Wall đã sụt giảm trong hai tháng đầu năm 2022 giữa những lo ngại về cuộc khủng hoảng Ukraine và các động thái thắt chặt chính sách tiền tệ và kiềm chế lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Giá cổ phiếu đã phục hồi phần nào trong tháng Ba.

Art Hogan, chiến lược gia tại công ty dịch vụ môi giới chứng khoán National Securities (Mỹ) nhận định thị trường đang ở tình trạng tốt hơn so với đầu quý I/2022, khi giá cổ phiếu đã phục hồi phần nào trong tháng Ba.

Phiên này, thị trường cũng đón nhận những thông tin kinh tế trái chiều. Ngày 31/3, Bộ Lao động Mỹ cho biết số người Mỹ nhận trợ cấp thất nghiệp thường xuyên đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong hơn 5 thập niên qua, cho thấy thị trường lao động của nền kinh tế đầu tàu thế giới tiếp tục khởi sắc.

Cùng ngày, Bộ Thương mại Mỹ công bố báo cáo cho thấy trong tháng Hai vừa qua, người tiêu dùng nước này đã chi tiêu ít hơn và tiết kiệm nhiều hơn trong bối cảnh giá một loạt hàng hóa tăng vọt ngay cả khi thu nhập của họ tiếp tục tăng. Cụ thể, Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) đã tăng 0,2% trong tháng trước, thấp hơn dự đoán của các nhà phân tích và "yếu" hơn nhiều so với mức tăng 2,7% đã được điều chỉnh vào tháng Một.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch 31/3, chỉ số VN-Index tăng 1,64 điểm (0,11%) lên 1.492,15 điểm, HNX-Index giảm 1,57 điểm (0,35%) xuống 449,62 điểm./.

Trà My(Theo AFP)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/phien-31-3-chung-khoan-my-khep-lai-mot-quy-sut-giam/238813.html