Phía sau màn khoe dáng trên thảm đỏ của mỹ nhân Trung Quốc

Trái ngược với hình ảnh đẹp trên thảm đỏ, tác hại từ việc mang giày cao gót hay siết eo để tôn dáng khiến thể chất của nhiều nghệ sĩ bị tổn thương.

Thảm đỏ tại các sự kiện được ví là "chiến trường không vũ khí" với cuộc so kè nhan sắc, váy áo giữa các minh tinh. Theo Sina, đây không chỉ đơn thuần là dịp để nữ nghệ sĩ Trung Quốc khoe sắc vóc mà còn là cơ hội tạo lập danh tiếng, nâng tầm hình ảnh.

Vì vậy, nghệ sĩ bỏ rất nhiều thời gian, công sức, thậm chí chấp nhận đánh đổi sức khỏe để có diện mạo cuốn hút. Trên iFeng, nữ diễn viên Hám Tử Thanh đã có tiết lộ về "bí mật thảm đỏ" của minh tinh Hoa ngữ.

Cố ăn gian chiều cao

Theo Hám Tử Thanh, lễ phục dự thảm đỏ là thiết kế dáng dài, cầu kỳ và có trọng lượng không hề nhẹ, vì vậy để không bị dìm dáng, các nữ nghệ sĩ luôn phải sải bước trên giày cao gót cao tối thiểu 15 cm.

Những đôi giày có chiều cao khủng ẩn sau lớp váy áo của các nữ nghệ sĩ trở thành bí mật thầm kín, nhất là với nhóm minh tinh có chiều cao khiêm tốn như Cúc Tịnh Y, Châu Đông Vũ.

 Cúc Tịnh Y phải nhờ cậy đến những đôi giày cao gót có chiều cao khủng để cải thiện vóc dáng. Ảnh: Sina.

Cúc Tịnh Y phải nhờ cậy đến những đôi giày cao gót có chiều cao khủng để cải thiện vóc dáng. Ảnh: Sina.

Trong Đêm hội Weibo hồi tháng 3, Cúc Tịnh Y thu hút sự chú ý khi diện đầm đuôi cá lộng lẫy, ôm sát cơ thể khoe vòng eo "con kiến". Tại sự kiện, "mỹ nữ 4.000 năm" đã phải mang một đôi giày có phần gót khoảng 20 cm để cơ thể đạt chuẩn tỷ lệ 3:2 cao ráo, mảnh mai.

Châu Đông Vũ cũng là trường hợp thường xuyên phải nhờ cậy đến những đôi giày độn như "cà kheo" để tăng chiều cao. Nhiều lần diện váy dài chấm đất thướt tha, nhưng cô luôn từ chối hành động đỡ váy hỗ trợ của các nam nghệ sĩ khi di chuyển để tránh lộ đôi giày cao gót trước ống kính và trở thành chủ đề chê cười của khán giả.

Theo Sina, mỗi lần dự thảm đỏ, Ảnh hậu Trung Quốc luôn phải đi giày cao khoảng 20 cm để vóc dáng nhỏ bé không bị lọt thỏm giữa sự kiện hay thua thiệt khi đứng cạnh các nghệ sĩ khác.

Trong khi đó, Thẩm Mộng Thần chia sẻ ngoài mang giày cao gót để "giả chiều cao", muốn có vẻ ngoài bắt mắt trên thảm đỏ, các nữ nghệ sĩ phải trát phấn lên toàn bộ cơ thể và đánh khối hoặc phủ nhũ bắt sáng ở những vùng cần nhấn nhá.

"Lý do mọi người luôn thấy nghệ sĩ chúng tôi trắng nõn nà, thậm chí lấp lánh trước ống kính đơn giản vì người chúng tôi toàn là bột phấn và nhũ bắt sáng. Chân và xương quai xanh là những vùng luôn được chú trọng. Kể cả khi diện váy dài, bàn chân cũng phải được phủ phấn kỹ lưỡng để tránh sự cố lộ chân kém xinh", Thẩm Mộng Thần chia sẻ.

Nữ diễn viên trẻ Âu Dương Na Na tiết lộ có 3 bước chuẩn bị nhất định không được bỏ qua trước khi bước lên thảm đỏ: thứ nhất phải vệ sinh răng miệng; thứ 2 là rửa và làm sạch vùng chân, sau đó phủ phấn để che đi vết bầm hay vùng da xỉn màu; cuối cùng là đánh nhũ bắt sáng cho vùng cổ, tay và chân.

Siết, độn và sự hỗ trợ của cả ê-kíp

Hám Tử Thanh cho hay ăn gian chiều cao bằng giày cao gót hay ăn gian màu da bằng phấn phủ, chừng đó là chưa đủ để các nữ nghệ sĩ tự tin sải bước trên thảm đỏ.

Để có tạo hình hoàn hảo trước camera, người nổi tiếng còn áp dụng phương pháp trang điểm, lựa chọn trang phục riêng. Trước hôm diễn ra sự kiện một tuần, chuyên gia make up và stylish sẽ họp bàn về cách xây dựng concept từ trang phục, lớp trang điểm đến kiểu tóc cho minh tinh.

Trong thời gian này, họ cần phải nắm rõ tình trạng cân nặng, da dẻ của nghệ sĩ và cả địa điểm tổ chức sự kiện là ngoài trời hay trong nhà, có yêu cầu đặc biệt nào với trang phục từ thương hiệu hay không để điều chỉnh cho phù hợp.

Hoa hậu Trương Manh dùng áo corset siết eo để có vóc dáng đẹp trên thảm đỏ. Ảnh: Weibo.

Theo iFeng, minh tinh Hoa ngữ đặc biệt chú trọng ngoại hình. Ánh sáng trên sân khấu hay từ ống kính máy ánh có thể làm lộ rõ từng khuyết điểm trên mặt, thậm chí khiến cơ thể trông mập hơn 5 kg.

Nhằm sở hữu ngoại hình xinh đẹp nhất, các nữ nghệ sĩ phải bắt đầu chỉn chu nhan sắc từ nhiều ngày trước khi sự kiện diễn ra. Tiết lộ với Toutiao, stylist Vương Á Phi cho hay để tránh bị sưng phù, duy trì hiệu ứng ăn ảnh và xinh đẹp trên thảm đỏ, các sao nữ thường nhịn ăn trong vài ngày.

Trước giờ G, họ chỉ ăn một miếng chocolate và uống ít nước để cầm hơi. Người đẹp Trương Thiên Ái chia sẻ để có vóc dáng đẹp trước ống kính HD, cô phải ăn kiêng giảm béo với trứng luộc và dưa chuột trong suốt 2 năm.

Sina cho biết do giảm cân quá đà, hầu hết nghệ sĩ Hoa ngữ có vóc dáng thiếu đường cong. Vì vậy, để có thân hình nóng bỏng, sao nữ hàng đầu đều phải sử dụng đến những dụng cụ hỗ trợ đặc biệt. Độn mông, độn ngực, độn vai và siết eo là 4 chiêu trò làm đẹp của người nổi tiếng ở Trung Quốc.

Tại sự kiện Đêm hội Weibo, Trương Manh - Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc 2004 - xuất hiện nổi bật trên thảm đỏ Đêm hội Weibo 2021 với chiếc đầm màu xanh lá. Vòng eo thon nhỏ của cô trên sóng trực tiếp và ảnh chụp sự kiện lập tức gây sốt trên mạng xã hội. Thế nhưng, đây thực chất là sản phẩm của áo siết eo corset.

Do sở hữu dáng người nhỏ nhắn, phần vai quá nhỏ Cúc Tịnh Y thường xuyên bị phát hiện dùng miếng độn vai để thân hình trở nên cân đối hơn, giúp tỷ lệ đầu - vai hài hòa, mặt nhỏ hơn. Hay Dương Mịch cũng phải dùng đến chiêu độn mông, độn ngực để có vóc dáng hình chữ S gợi cảm.

Đánh đổi sức khỏe, tinh thần

Theo Sina, đẹp là chuyện bắt buộc đối với người nổi tiếng. Vẻ ngoài xinh đẹp là thước đo so sánh độ nổi tiếng của mỗi một nữ nghệ sĩ. Truyền thông và khán giả sẽ không ''tha'' cho các sao, nếu bắt gặp họ với dung nhan kém sắc và đầy khuyết điểm.

Vì vậy, giới nghệ sĩ luôn phải xuất hiện trước công chúng với vẻ ngoài không tỳ vết. Họ buộc phải tuân theo những quy chuẩn về vẻ đẹp được khán giả áp đặt lên nghệ sĩ. Tác hại từ việc ám ảnh ngoại hình khiến cơ thể của nhiều sao Hoa ngữ xuống cấp trầm trọng.

Phía sau những hình ảnh đẹp trước ống kính, nghệ sĩ Hoa ngữ phải trả giá đắt.

Thói quen đi giày cao gót trong thời gian dài khiến nhiều minh tinh mắc các bệnh xương khớp, biến dạng bàn chân. Dung Tổ Nhi từng gây sốc khi đăng tải ảnh bàn chân cô bị biến dạng vì thói quen "nghiện" đi giày cao gót.

Chưa kể, việc phải bắt buộc đi giày cao gót trên thảm đỏ khiến sao Hoa ngữ gặp phải sự cố té ngã nguy hiểm.

Năm 2019, khi tham dự sự kiện thương mại được tổ chức ngoài trời ở Thượng Hải, Thư Kỳ bị trượt ngã vì mang giày cao gót đi lại trên sân khấu trơn trượt giữa cơn mưa. Sau cú ngã mạnh, cô tiếp tục đứng dậy làm việc với đôi chân bầm tím.

Hoa hậu Trương Manh bày tỏ sự hối hận vì suýt đánh đổi mạng sống để có được vóc dáng hoàn hảo trước công chúng. Việc bó eo quá mức trong thời dài khiến mỹ nhân khó chịu, bị đau thắt lưng. Một ngày sau khi sự kiện kết thúc, cô phải đến khoa chấn thương chỉnh hình để thăm khám và chụp X-quang.

Trong khi đó, việc lạm dụng make up khiến làn da của sao Hoa ngữ bị bào mòn và hủy hoại bởi hóa chất có trong mỹ phẩm. Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên xuất hiện với làn da kém mượt mà, thiếu nước. Họ luôn phải phủ một lớp phấn dày để che đi khuyết điểm và sự mệt mỏi trên gương mặt do lịch trình dày đặc.

Chưa kể, ám ảnh ngoại hình còn khiến sao Hoa ngữ luôn phải ăn kiêng cực đoan để duy trì eo thon, dáng gầy. Tuy nhiên, điều này khiến nhiều minh tinh mắc chứng biếng ăn, bệnh tiêu hóa, suy dinh dưỡng.

Di Hy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phia-sau-man-khoe-dang-tren-tham-do-cua-my-nhan-trung-quoc-post1213844.html