Phía sau hành động bất ngờ của Nga khi điều tàu chiến tối tân tới cửa ngõ Syria

Tàu hộ tống tên lửa Vyshny Volochyok vừa tham gia vào Hạm đội biển Đen của Nga đang hoạt động tại vùng Địa Trung Hải, gần cửa ngõ Syria.

Theo tạp chí Newsweek, hôm qua 1/6, Nga đã tổ chức lễ giới thiệu tàu hộ tống tên lửa lớp Buyan-M Vyshny Volochyok tới gia nhập Hạm đội biển Đen để bắt đầu ngày tập trận quân sự đầu tiên của mùa hè năm nay tại Địa Trung Hải, cửa ngõ Syria.

Con tàu này tuy nhỏ nhưng lại có khả năng cơ động cao với tốc độ đáng nể và chở theo kho vũ khí với tên lửa hành trình Kalibr-NK hiện đại có khả năng đánh trúng các mục tiêu trên biển hoặc đất liền.

Tàu Nga Vyshny Volochyok.

“Hôm nay, Hạm đội biển Đen trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Đây là ví dụ cho thấy chính sách của Nga trong việc củng cố và nâng cấp khả năng quốc phòng và lực lượng vũ trang. Tàu sẽ không neo lâu tại cảng, mà thủy thủ đoàn sẽ đưa tàu đi thực hành các nhiệm vụ diễn tập, tác chiến trong những tháng tới”, quan chức quản lý đội tàu của hạm đội Viktor Liina cho biết.

Vyshny Volochyok là tàu hộ tống tên lửa thứ 6 thuộc lớp Buyan-M được trang bị tên lửa, đạn dược tối tân nhất của Nga, với công nghệ phòng không, chống ngầm và thông tin liên lạc hiện đại. Ba tàu tương đương thuộc lớp Buyan-M đang hoạt động tại Hạm đội biển Biển Caspian đã từng phóng hàng loạt tên lửa vào các mục tiêu khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria từ khoảng cách hàng nghìn km. Hai tàu còn lại hiện đang phục vụ trong Hạm đội Baltic, hoạt động ở các tiền tuyến gần các hạm đội của các thành viên trong khối NATO.

Theo hãng thông tấn TASS, tàu Vyshny Volochyok tham gia tập trận lần này để “sẵn sàng cho các bài tập điều hướng và rèn luyện khả năng chiến đấu” như một phần trong quá trình chuẩn bị cho các nhiệm vụ khác tại biển Đen và Địa Trung Hải.

Hiện Nga đang duy trì hai căn cứ quân sự ở phía bờ Tây của Syria, một cơ sở hải quân mang tên Tartous và một căn cứ không quân Hmeimim ở tỉnh Latakia.

Từ Địa Trung Hải, Nga đã nhiều lần điều tàu chiến tối tân tới phóng tên lửa hành trình nhằm vào vị trí của các lực lượng khủng bố và đối lập ở Syria để giúp đỡ quân đội Chính phủ Syria trong các cuộc giao tranh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nói với giới chức quân sự, công nghiệp và kinh tế Nga hồi tháng trước rằng sự hiện diện của Hạm đội biển Đen ở Địa Trung Hải sẽ là vĩnh viễn. Ông đặc biệt lưu ý rằng hoạt động phối hợp hiệu quả của các đội tàu và tàu ngầm của Nga với chiến dịch quân sự tại Syria đã giáng một đòn mạnh mẽ nhằm phá hủy chủ nghĩa khủng bố ở quốc gia Trung Đông này.

Nhằm tiếp tục gia tăng khả năng thích ứng và đối phó với các tình huống của Hải quân Nga, Moscow vừa lên kế hoạch tiến hành thêm khoảng 20 cuộc tập trận quân sự khác nhau trên các vùng biển quốc tế.

“Các tàu chiến của hạm đội sẽ xuất phát tới các vùng biển như Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương, Đông Địa Trung Hải, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Tổng cộng, 10 tàu nổi và 9 tàu ngầm khác sẽ tham gia các cuộc tập trận ở những vùng biển xa trên khắp thế giới cho tới khi năm huấn luyện 2018 kết thúc”, hãng thông tấn TASS dẫn lời một quan chức Hải quân Nga tuyên bố.

Danh Tuyên

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/nga-bat-ngo-dieu-tau-chien-toi-tan-toi-cua-ngo-syria-a372507.html