Phía sau chiếc mặt nạ của những nhân vật kinh dị nổi tiếng

Đằng sau các nhân vật từng gây ra nỗi kinh hoàng cho nhiều thế hệ khán giả là những mảnh đời khác nhau, với buồn vui lẫn lộn.

Nick Castle vai Michael Myers: Michael Myers là gã sát thủ đeo mặt nạ đáng sợ của loạt phim Halloween, và là nguồn cảm hứng cho hàng loạt các nhân vật nổi tiếng sau này như Jason Voorhees, Freddy Krueger, Ghostface… Nick Castle tuy chỉ một lần duy nhất sắm vai nhân vật trong tác phẩm năm 1978 của John Carpenter, nhưng ông luôn là hình mẫu để nhiều đồng nghiệp đóng phim kinh dị noi theo. Song, sự nghiệp diễn xuất của Nick Castle chỉ dừng lại sau đúng ba bộ phim. Sau này, ông chuyển sang làm biên kịch và đạo diễn cho tới tận ngày nay.

Gunnar Hansen vai Leatherface: Tác phẩm The Texas Chainsaw Massacre năm 1974 của đạo diễn Tobe Hooper là khởi điểm của một trong những loạt phim kinh dị nổi tiếng nhất xoay quanh gã sát thủ cầm cưa ghê rợn. Thay vì đi tìm kiếm nạn nhân, Leatherface với chiếc mặt nạ da người có thói quen lừa con mồi tới hang ổ của mình. Có rất nhiều diễn viên từng sắm vai nhân vật kinh điển, nhưng fan của loạt phim luôn tôn vinh Gunnar Hansen bởi ông chính là người đặt nền móng đầu tiên cho Leatherface.

Bolaji Badejo vai Alien: Alien (1979) được coi sự kết hợp hoàn hảo giữa hai thể loại kinh dị và khoa học viễn tưởng. Con quái vật ngoài không gian có nguồn gốc không rõ ràng đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho nhiều thế hệ khán giả. Nếu như các phim Alien sau này có sự can thiệp mạnh mẽ của công nghệ kỹ xảo, thì ở tập phim đầu tiên, đạo diễn Ridley Scott chiêu mộ Bolaji Badejo. Chàng sinh viên thiết kế người Nigeria có thân hình mảnh khảnh, lênh khênh đã khoác lên mình bộ phục trang cầu kỳ của Alien. Đó cũng là lần duy nhất Badejo đóng phim. Anh qua đời khi mới 39 tuổi vào năm 1992 vì bệnh thiếu máu tế bào hình liềm.

Kevin Peter Hall vai Predator: Ban đầu, ê-kíp làm phim nhắm Jean-Claude Van Damme vào vai Predator trong bộ phim nổi tiếng cùng tên có sự tham gia của Arnold Schwarzenegger năm 1987. Song, ngôi sao người Bỉ từ chối do anh cho rằng vai diễn ấy quá nhỏ. Rốt cuộc, nhân vật kinh điển của dòng phim kinh dị thuộc về Kevin Peter Hall, chàng trai da màu cao 2,18 m. Anh có hai lần sắm vai Predator, nhưng qua đời khi sự nghiệp còn dang dở lúc chưa đầy 36 tuổi do nhiễm virus HIV trong một lần truyền máu.

Tim Curry vai Pennywise: “Gã hề cười” Pennywise là nhân vật khiến cả trẻ em lẫn người lớn khiếp sợ qua loạt phim truyền hình It (1990) dựa trên nguyên tác văn học của Stephen King. Khi nhận vai, Tim Curry vốn đã là tên tuổi có tiếng trong làng phim kinh dị Hollywood với các bộ phim LegendThe Rocky Horror Picture Show. Trên thực tế, chất lượng của It gây ra nhiều tranh cãi, nhưng không ai có thể phủ nhận tài năng diễn xuất của Curry trong vai Pennywise và đó chính là điểm sáng nhất của toàn bộ tác phẩm.

Kane Hodder vai Jason Voorhees: Có tổng cộng 10 người từng sắm vai gã sát nhân ở loạt phim Friday the 13th ( Thứ sáu ngày 13) trong lịch sử, và gã chỉ đeo chiếc mặt nạ hockey kể từ phần ba. Xuất hiện từ phần bảy mang tên The New Blood (1988), Kane Hodder được coi là người thổi luồng gió mới đến Jason, lôi kéo khán giả trở lại thương hiệu phim đang rơi vào lối mòn. Tài tử 61 tuổi có tổng cộng bốn lần sắm vai nhân vật sau khi dừng lại ở tập Jason X (2001). Cho đến giờ, Kane Hodder vẫn luôn nhận được sự kính trọng từ người hâm mộ.

Robert Englund vai Freddy Krueger: Ngôi sao người California, Mỹ đã sắm vai gã sát nhân trong mộng với đôi tay sắc lẹm suốt gần 20 năm qua. Robert Englund hiện có tổng cộng tám lần sắm vai Freddy trên màn ảnh rộng. Nhiều đồng nghiệp mô tả ông là người rất thân thiện ở ngoài đời thực, dù ban đầu họ rất sợ Englund sau khi từng xem những bộ phim A Nightmare on Elm Street của nam diễn viên khi còn nhỏ. Hiện tài tử vẫn là người hoạt động rất tích cực trong làng điện ảnh dù đã sắp bước sang tuổi 70.

Doug Bradley vai Pinhead Cenobite: Pinhead, hay Đầu đinh, là biệt danh của ác nhân trong loạt phim kinh dị Hellraiser được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết The Hellbound Heart. Kể từ tập phim đầu tiên năm 1987, nhân vật gắn liền với nam diễn viên Doug Bradley. Tài tử người Anh đã có tổng cộng sáu lần sắm vai Pinhead trong sự nghiệp.

Roger Jackson và Dane Farwell vai Ghostface: Trên thực tế, phía sau chiếc mặt nạ Ghostface trong loạt Scream là nhiều nhân vật với những động cơ giết người khác nhau. Song, trên trường quay của phần một, hai và bốn, Dane Farwell là diễn viên duy nhất thực hiện các trường đoạn giết người dã man của kẻ ác. Còn giọng nói ám ảnh của Ghostface lại đến từ diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp Roger Jackson trong giai đoạn hậu kỳ. Đến giờ, Dane Farwell là diễn viên đóng thế cho rất nhiều bom tấn nổi tiếng, như mới đây nhất là X-Men: Apocalypse, Suicide Squad, Fast 8...

Roberto Campanella vai Red Pyramid: Sinh vật có đầu giống như kim tự tháp là một trong những điểm sáng của bộ phim chuyển thể từ trò chơi Silent Hill (2006). Phía sau nhân vật là Roberto Campanella, một vũ công chuyên nghiệp. Cũng nhờ kinh nghiệm đó mà anh còn tham gia quá trình xây dựng cách đi lại của các sinh vật đáng sợ trong phim như đám y tá, lũ trẻ xám...

Bonnie Aarons vai Valak: Ác ma có nhân dạng nữ tu đáng sợ Valak là kẻ đứng sau mọi nỗi kinh hoàng trong bộ phim kinh dị ăn khách The Conjuring 2 (2016) hồi mùa hè. Sắm vai nhân vật là Bonnie Aarons, người có rất nhiều kinh nghiệm trong dòng phim kinh dị qua những The Closet, Drag Me to Hell, I Know Who Killed Me… Ngoài ra, Aarons còn từng tham gia loạt The Princess Diaries cùng Anne Hathaway khi vào vai Joy von Troken.

Tuấn Lương
Ảnh: Outnow

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phia-sau-chiec-mat-na-cua-nhung-nhan-vat-kinh-di-noi-tieng-post692523.html