Phía Ngô Thanh Vân lên tiếng về việc 'Hai Phượng' không tranh giải 'Cánh diều vàng 2018'

Đại diện của nhà sản xuất Ngô Thanh Vân cho biết lý do có liên quan đến quy định đề cử của BTC 'Cánh diều vàng'.

Cách đây không lâu, BTC Cánh diều vàngcông bố danh sách 14 bộ phim nhận đề cử cho giải thưởng Cánh diều vàng 2018, gồm các tác phẩm Việt được khán giả yêu thích trong năm qua như Chàng vợ của em, Song Lang, Tháng năm rực rỡ, Vu quy đại náo, Hồn Papa da con gái,…

Tuy nhiên, điều khiến không ít người hâm mộ tỏ ra bất ngờ là hai bộ phim đạt kỷ lục về doanh thu phòng vé năm nay là Cua lại vợ bầuHai Phượng lại không hề góp mặt trong danh sách đề cử.

Về vấn đề này, mới đây, đại diện của nhà sản xuất Ngô Thanh Vân đã lên tiếng giải thích lý do. Cụ thể, phía Ngô Thanh Vân cho biết, cô đang tập trung toàn bộ cho Song Langở mùa giải Cánh diều vàng năm nay.

Bên cạnh đó, BTC quy định mỗi đơn vị sản xuất chỉ có thể gửi một phim tham dự, trong khi cùng một mùa Cánh diều vàng, Ngô Thanh Vân đã sản xuất tới 2 bộ phim (Song LangHai Phượng). Chính vì thế, nữ đạo diễn đã dành cơ hội đó cho Song Lang – một tác phẩm đậm giá trị nghệ thuật xứng đáng được cạnh tranh ở các hạng mục.

Ngô Thanh Vân muốn nhường cơ hội tranh giải cho Song Lang.

Ngô Thanh Vân muốn nhường cơ hội tranh giải cho Song Lang.

Tuy nhiên, đó không phải là cánh cửa duy nhất để đưa Hai Phượng đến với các hạng mục giải thưởng phim ảnh. Phía Ngô Thanh Vân cho biết, cô cũng sẽ gửi Song Lang và cả Hai Phượng tham dự nhiều Liên hoan phim quốc tế trong năm nay. Cô yêu thương cả hai phim như nhau, nhưng nếu phải chọn lựa thì Hai Phượng vẫn còn nhiều cơ hội cho giải thưởng năm sau, hoặc Bông sen vàng.

Việc lựa chọn Song Lang đứng ra tranh tài ở mùa giải năm nay thay vì Hai Phượng cho thấy Ngô Thanh Vân đặt nhiều kỳ vọng về tác phẩm đậm chất nghệ thuật của mình. Tuy nhiên, nhà sản xuất cũng đánh giá cao các ứng cử viên khác tham dự đề cử. Đặc biệt, Mùa viết tình ca100 ngày bên em đều có sự tham gia của ‘gà cưng’ Isaac và Jun Phạm, thế nên đả nữ rất hồi hộp theo dõi Cánh diều vàng 2018.

Hai bộ phim của “gà cưng” nhà Ngô Thanh Vân cũng tham gia tranh cử.

“Làm phim không chỉ đơn thuần là doanh thu phòng vé mà còn phải được giới chuyên môn nhìn nhận và đánh giá. Vì vậy, các tác phẩm do tôi sản xuất đều hướng tới việc dung hòa giữa thương mại lẫn nghệ thuật”. – Ngô Thanh Vân chia sẻ.

Ngoài ra, Ngô Thanh Vân cũng tiết lộ thêm rằng doanh thu phòng vé của Hai Phượng vẫn tiếp tục tăng ở các thị trường và sẽ sớm công bố thêm một tin vui lớn đối với tác phẩm này trong vài ngày tới. Rất có thể đây chính là thông báo bộ phim hành động này sẽ được trình chiếu trên nền tảng Netflix để mở rộng độ tiếp cận đến khán giả toàn cầu nhiều hơn.

Hai Phượnghiện đang công chiếu trên hệ thống rạp toàn quốc.

Ngọc Trang

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/phia-ngo-thanh-van-len-tieng-ve-viec-hai-phuong-khong-tranh-giai-canh-dieu-vang-2018-4904705.html