Phía Lee Seung Gi hé lộ sốc về vụ công ty quản lý đe dọa, quỵt 183 tỷ đồng

'Lee Seung Gi đã phải chịu lời xúc phạm, đe dọa vu khống từ CEO Kwon. Đây không còn đơn giản chỉ là vấn đề quỵt tiền', đại diện của anh nói.

"Đây không còn đơn giản chỉ là vấn đề quỵt tiền"

Allkpop ngày 24/11 đưa tin, đại diện pháp lý của Lee Seung Gi đã lên tiếng để đưa ra lập trường của nam ca sĩ/diễn viên liên quan đến việc anh bị công ty quản lý là Hook Entertainment giữ lại khoản thu nhập từ lĩnh vực âm nhạc trong suốt 18 năm.

Phía Lee Seung Gi tuyên bố kiện công ty quản lý Hook Entertainment

Phía Lee Seung Gi tuyên bố kiện công ty quản lý Hook Entertainment

Theo đại diện, ngày 15/11, Lee Seung Gi đã yêu cầu Hook Entertainment cung cấp hồ sơ minh bạch về thu nhập của anh ấy, bao gồm hồ sơ về tất cả doanh thu và lợi nhuận từ việc phân phối album. Ngoài ra, nam tài tử yêu cầu dựa trên hồ sơ, công ty phải giao tất cả các khoản thanh toán đã bị giữ lại.

Phía Lee Seung Gi khẳng định, trong 18 năm qua, công ty chưa một lần đề cập đến các vấn đề liên quan đến thu nhập phân phối âm nhạc của anh. Do đó, anh hoàn toàn không biết rằng âm nhạc của mình đang thu được lợi nhuận.

Tới gần đây, anh biết được rằng lợi nhuận từ việc phân phối âm nhạc của anh ấy đã bị giữ lại sau khi anh ấy nhận được một tin nhắn văn bản do một nhân viên của Hook Entertainment gửi nhầm cho mình", đại diện pháp lý cho hay.

Lee Seung Gi đã gắn bó với Hook Entertainment được 18 năm

Khi phát hiện ra điều này, nam tài tử đã yêu cầu phía công ty cung cấp thêm về thu nhập của mình. Song, Hook Entertainment từ chối yêu cầu bằng cách nói với anh ấy những lời bào chữa sai sự thật rằng: Bạn là ca sĩ có thu nhập thấp.

"Trong cuộc đối chất này, Lee Seung Gi đã phải hứng chịu những lời lẽ xúc phạm thậm chí là đe dọa vu khống từ CEO Kwon Jin Young của Hook Entertainment. Đây không còn đơn giản chỉ là vấn đề quỵt tiền.

Chúng tôi cảm thấy vừa biết ơn vừa có lỗi với nhiều người hâm mộ đã tiếp tục ủng hộ Lee Seung Gi. Hiện tại, nam ca sĩ/diễn viên dự định sẽ làm tất cả những gì có thể để những vấn đề này không ảnh hưởng đến các hoạt động sắp tới của anh.

Về tiến trình của các vụ kiện, chúng tôi hứa sẽ thông báo cho công chúng các chi tiết bổ sung sau khi đánh giá kỹ lưỡng tất cả các sự kiện", phía công ty thông báo.

Lee Seung Gi bị CEO Hook Entertainment đe dọa

Lee Seung Gi đã phát hành 137 bài hát và 27 album trong suốt 18 năm sự nghiệp với tư cách ca sĩ, nhưng anh khẳng định mình không thu được một đồng nào từ doanh thu âm nhạc.

Tuy nhiên, theo tuyên bố của Dispatch, Lee Seung Gi đã kiếm được 9,6 tỷ KRW (khoảng 7,2 triệu USD) doanh thu âm nhạc từ tháng 10/2009 đến tháng 9/2022.

Giám đốc điều hành của Hook Entertainment - Kwon Jin Young có hành động đe dọa nam diễn viên sau khi vụ việc vỡ lở

Ngày 23/11, Dispatch đã công bố đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa CEO Hook Entertainment Kwon Jin Young và quản lý của Lee Seung Gi sau khi nhận được yêu cầu chứng nhận nội dung kể trên.

Trong đoạn ghi âm, CEO Kwon cho biết: "Anh ta thậm chí còn gửi yêu cầu chứng nhận nội dung doanh thu. Anh ta làm như vậy là muốn bắt tôi phải dốc toàn lực. Tôi thề trên danh nghĩa của mình là sẽ giết anh ta. Tôi sẽ dùng phần đời còn lại của tôi để giết Lee Seung Gi, tên khốn đó. Anh cũng không thoát được đâu".

Giám đốc công ty cố gắng giải thích với CEO Kwon, nhưng người này giận dữ nói tiếp: "Im đi. Dừng lại đi. Tôi sẽ giết anh ta. Tôi sẽ dùng phần đời còn lại của mình để giết chết tên khốn đó".

Báo cáo của Dispatch cũng tiết lộ cách Hook Entertainment thao túng tâm lý Lee Seung Gi suốt nhiều năm.

Theo quản lý của Lee Seung Gi, Kwon Jin Young thường khẳng định hoạt động âm nhạc của nam diễn viên gây lỗ cho công ty, còn người hâm mộ anh không chịu chi tiền nhưng đòi hỏi rất nhiều.

Bà Kwon dặn Lee Seung Gi đừng quan tâm quá nhiều tới ca hát vì anh vẫn kiếm bộn tiền từ các lĩnh vực khác như quảng cáo, đóng phim, tham gia show giải trí.

Mỗi lần bị hỏi về quyết toán doanh thu từ phát hành nhạc, Kwon nổi trận lôi đình. Điều này khiến Lee Seung Gi chấp nhận giữ im lặng để không bị chửi bới.

Các tin nhắn trao đổi giữa Kwon Jin Young và quản lý của Lee Seung Gi cũng gây tranh cãi khi khán giả cho rằng Kwon keo kiệt với nam diễn viên. Bà yêu cầu anh tự thanh toán tiền ăn uống, chỉ trích quản lý trả phí đỗ xe quá cao...

Minh Hiếu

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/phia-lee-seung-gi-he-lo-soc-ve-vu-cong-ty-quan-ly-de-doa-quyt-183-ty-dong-d573837.html