Phi vụ vận chuyển 16 bánh heroin bất thành

Sùng Seo Páo khai nhận đã mang 20 bánh heroin từ Đắk Lắk lên thành phố Lào Cai tìm đầu mối tiêu thụ. 10 ngày trước, Páo đã thuê Giàng A Chống mang 4 bánh đi tiêu thụ trót lọt. 16 bánh còn lại, Páo thuê Giàng Seo Ký và Lý A Páo đi tiêu thụ thì bị phát hiện và bắt giữ.

Thực hiện tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, Công an huyện Mường Khương (Lào Cai) đã vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt 3 đối tượng, thu giữ 16 bánh heroin và nhiều tài liệu khác liên quan.

Vào khoảng 22h ngày 11-6, tại km 15 thuộc địa phận xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Công an huyện Mường Khương phối hợp với Đồn Biên phòng Bản Lầu đã bắt quả tang hai đối tượng là Giàng Seo Ký (SN 1985, trú tại thôn Nậm Pang, xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng) và Lý A Páo (SN 1989, trú tại thôn km15, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương) đang có hành vi vận chuyển 16 bánh heroin.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận, 16 bánh heroin trên là do Sùng Seo Páo (SN 1977, trú tại tỉnh Đắk Lắk) thuê vận chuyển đi tiêu thụ.

Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai (áo trắng) trực tiếp chỉ huy chuyên án.

Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai (áo trắng) trực tiếp chỉ huy chuyên án.

Từ lời khai của đối tượng, Công an huyện Mường Khương phối hợp với Công an thành phố Lào Cai đã tổ chức lực lượng bắt giữ Sùng Seo Páo, khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ thuộc địa phận phường Kim Tân, thành phố Lào Cai.

Bước đầu đấu tranh, Sùng Seo Páo khai nhận đã mang 20 bánh heroin từ Đắk Lắk lên thành phố Lào Cai tìm đầu mối tiêu thụ. Páo đã thuê Giàng A Chống (SN 1992, trú tại xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng) mang 4 bánh đi tiêu thụ trót lọt vào khoảng 10 ngày trước đó. Số còn lại là 16 bánh, Páo thuê Giàng Seo Ký và Lý A Páo đi tiêu thụ thì bị phát hiện và bắt giữ.

Các đối tượng trong vụ án.

Mở rộng điều tra, ngày 12-6, Công an tỉnh Lào Cai đã vận động đối tượng Giàng A Chống (SN 1992, trú tại xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) đến cơ quan Công an đầu thú. Được biết, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Đắk Lắk qua Lào Cai để tiêu thụ sang Trung Quốc.

Để tập triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển ma túy trên, Công an tỉnh Lào Cai đã huy động trên 50 cán bộ, chiến sỹ chia thành nhiều tổ công tác và mất một thời gian dài theo dõi.

Ngay sau khi triệt phá thành công chuyên án, Đại tá Đinh Tiến Quân, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã trực tiếp có mặt tại hiện trường và trao thưởng nóng cho Công an huyện Mường Khương về thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

X. Mai

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/phi-vu-van-chuyen-16-banh-heroin-bat-thanh-549282/