Phi vụ buôn pháo 'khủng' của 4 gã trai

Cơ quan Công an thu giữ số lượng pháo trên 5 tạ, liên quan đến 4 thanh niên cùng quê quán Bắc Giang.

Qua công tác nắm tình hình, phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương phát hiện một số đối tượng ở huyện Lục Nam (Bắc Giang) thường xuyên kết nối với một số đối tượng ở Hải Dương, nghi có liên quan tới việc vận chuyển, mua bán trái phép pháo.

Các đối tượng liên quan đến vụ việc

Các đối tượng liên quan đến vụ việc

Sau thời gian lập kế hoạch đấu tranh, rạng sáng 16-11, tổ công tác của phòng CSHS phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện 1 nam thanh niên đang đi trên xe taxi màu trắng BKS: 98A-079... đến khu vực xã Lê Lợi, huyện Chí Linh. Bám sát theo taxi là 2 thanh niên đi xe máy chở theo nhiều hộp car-ton. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra và phát hiện bên trong các thùng car-ton là các loại pháo dàn, pháo bánh do Trung Quốc sản xuất, có tổng trọng lượng 545 kg.

Các loại pháo do Trung Quốc sản xuất

Qua đấu tranh, cơ quan Công an xác định 4 đối tượng cùng quê quán Bắc Giang liên quan đến phi vụ buôn bán pháo, gồm: Nguyễn Văn Quyền (SN 1978), Tạ Văn Đức (SN 1989), Dương Văn Nguyên (SN 1988), và Trần Văn Tân (SN 1982).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai số pháo trên do Quyền và Đức mua. Ngoài một lượng pháo đã được thu gom từ nhiều tháng trước, vào khoảng 1h sáng 16-11, Đức gọi xe taxi do Trần Văn Tân lái từ thị trấn Kép đi lên cửa khẩu Lạng Sơn. Tại đây, Đức nhận pháo của một người không rõ tên, tuổi để về giao cho một số đối tượng người Hải Dương.

Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.

M.T

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/phi-vu-buon-phao-khung-cua-4-ga-trai/790285.antd