Phí tham quan vịnh Hạ Long dự tính tăng 'sốc' từ 2 đến 3 lần

Hàng loạt doanh nghiệp kinh doanh tàu du lịch trên vịnh Hạ Long đang choáng váng với dự thảo tăng vé tham quan vịnh Hạ Long lên 2 đến 3 lần.

Theo đó, ngày 24/10/2019, các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, dịch vụ du lịch nhận được văn bản về việc xin ý kiến cho dự thảo Đề án điều chỉnh tăng mức thu phí tham quan vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long do Ban quản lý vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) gửi.

Văn bản này yêu cầu các ý kiến tham gia bằng văn bản đề nghị ghi rõ nhất trí hoặc không nhất trí hoặc có ý kiến khác gửi về Ban quản lý chậm nhất đến 16h30 ngày 25/10/2019. Tính đến giờ đó, nếu các đơn vị không có ý kiến tham gia bằng văn bản gửi về Ban quản lý coi như đã đồng ý với dự thảo Đề án. Tức là từ lúc văn bản tới tay doanh nghiệp đến khi hết thời hạn góp ý, doanh nghiệp có hơn 1 ngày để… nghiên cứu! Một sự cưỡng ép?

Văn bản gửi các doanh nghiệp đến nhận dự thảo

Văn bản gửi các doanh nghiệp đến nhận dự thảo

Trong dự thảo này, mức phí tham quan ban ngày (tàu rời bến tham quan từ 6h30 đến 16h30 cập bến) có mức tăng trung bình 22% (tỉ lệ tăng so với năm 2019); mức phí tham quan, lưu trú nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long (thời gian lưu trú tối đa 1 đêm là 24 tiếng, thời gian lưu trú tối đa 2 đêm là 48 tiếng kể từ thời điểm xuất bến) có mức tăng trung bình là 63%.

Chẳng hạn, khách tham quan 2 ngày 1 đêm tại tuyến 2 (Cảng tàu Du lịch – Thiên cung – Đầu gỗ - Đình hương – Gà chọi – Sửng sốt – Ti tốp) dự kiến tăng từ 500.000 lên 1,5 triệu đồng/lần/người; tham quan 3 ngày 2 đêm cũng tại tuyến trên, tăng từ 790.000 lên 1,7 triệu đồng… Theo dự thảo lý giải, việc điều chỉnh mức phí lần này nhằm đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm du lịch, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm, tham quan của du khách; đồng thời xây dựng dựng phương án giãn tuyến, phân tải, bảo vệ môi trường sinh thái…

Doanh nghiệp sốc, vì đã nhận tour tham quan vịnh Hạ Long với nhiều đoàn khách đến năm 2021. Ảnh Lê Cường

Tuy nhiên, những lý giải này không hợp lý và đặc biệt giá tăng quá cao khiến không chỉ các doanh nghiệp mà cả người dân, du khách đều rất sốc. “Hiện nay nhiều công ty đã báo giá hết năm 2021 cho đối tác trong nước và nước ngoài rồi. Doanh nghiệp đứng ngồi không yên vì lo sợ uy tín, công việc kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Hình ảnh điểm đến của Việt Nam cũng sẽ ảnh hưởng vì kiểu quản lý như thế này. Còn với khách du lịch Việt Nam, chắc sẽ không ai dám bán "2 tạ thóc" để mua vé tham quan vịnh Hạ Long cả”, ông Lê Văn Lên, Công ty LV Travel nói.

Chị Nguyễn Thị Hiền, thành phố Hạ Long cho biết, khách du lịch có khi một năm, vài năm thậm chí cả đời đến một lần. Còn người dân thành phố chúng tôi lại đi thường xuyên, rồi mời bạn bè nới khác đến tham quan để khó với họ mình đang được sống tại nơi có kỳ quan Hạ Long. “Giá vé trước đã cao, giờ tăng như này thì còn ai ra tham quan nữa, khác nào “lệnh cấm” đi vịnh”, chị Hiền nói.

Đúng như chị Hiền nói, hầu hết ý kiến người dân và du khách đều cho rằng vé như hiện nay đã là cao, vịnh Hạ Long hiện cũng không có nhiều dịch vụ, điểm tham quan hấp dẫn như trước đây, việc tăng giá sẽ kìm hãm sự phát triển của nơi đây.

Các doanh nghiệp cũng cho rằng, dự thảo này của Ban quản lý vịnh Hạ Long đi ngược lại quan điểm tạo môi trường kinh doanh thân thiện, uy tín, xây dựng Hạ Long nơi đáng đến, đáng sống mà tỉnh Quảng Ninh đang nỗ lực triển khai.

Lê Cường

Nguồn DĐDN: https://enternews.vn/phi-tham-quan-vinh-ha-long-du-tinh-tang-soc-tu-2-den-3-lan-160124.html