Phi Nhung mất ngủ vì lo cho con gái đang làm y tá chống Covid-19 ở Mỹ

Những chia sẻ về con gái đang làm y tá chống dịch Covid-19 của Phi Nhung nhận được nhiều sự sẻ chia của cộng đồng mạng.

Mỹ hiện đang là nước có số bệnh nhân mắc Covid-19 lớn nhất thế giới. Bởi vậy, những ngày qua, ca sĩ Phi Nhung không ngừng lo lắng khi Wendy Phạm - con gái ruột duy nhất của cô đang làm y tá tại quốc gia này.

Mới đây, trên trang cá nhân, Phi Nhung đăng tải hình ảnh con gái đang mặc đồ bảo hộ trong bệnh viện ở Mỹ và viết: "Cứ đêm về là ngủ không được, cứ đợi bạn ấy đến chỗ làm rồi mới an tâm".

Hình ảnh của Wendy được Phi Nhung đăng tải.

Hình ảnh của Wendy được Phi Nhung đăng tải.

Phi Nhung thương con gái suốt tuần ở bệnh viện, cùng đồng nghiệp chăm sóc người bệnh, chống Covid-19. Nữ ca sĩ cũng lo con gái có nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Dù tình hình ở Mỹ rất căng thẳng nhưng Wendy không ngừng trấn an mẹ: "Con biết con phải làm sao. Mẹ ở Việt Nam làm ơn ở một chỗ giùm con. Ăn uống cẩn thận, sạch sẽ, vệ sinh. Vậy là con an tâm rồi. Mẹ đừng lo lắng quá, làm con sợ mẹ hơn dịch Covid-19 nữa đó mẹ”.

Chia sẻ của Phi Nhung về con gái nhận được hàng nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ. Nhiều người khen ngợi tinh thần lạc quan của Wendy và mong cô giữ được sức khỏe trong thời gian khó khăn này.

Phi Nhung và con gái Wendy.

Được biết trước đó, ca sĩ Phi Nhung đã gửi sang Mỹ 400 chiếc khẩu trang cho con. Đây là món quà được cô chuẩn bị kỹ lưỡng để gửi tặng con gái và bệnh viện - nơi Wendy đang làm y tá.

Đáp lại, Wendy nhắn nhủ, “Cảm ơn mẹ đã tự mình mua cho con được 400 cái khẩu trang. Con đã đem đi tặng cho bệnh viện của con. Con rất vui và hãnh diện tại vì mẹ không những nghĩ đến con mà nghĩ đến chỗ làm của con và những y tá bên Mỹ. Thương mẹ, yêu mẹ nhiều”.

Năm 2017, Phi Nhung bất ngờ công khai con gái ruột đang sống ở Mỹ sau hơn 20 năm giấu kín. Thông tin này khiến công chúng không khỏi bất ngờ vì trước đó chưa từng có tin đồn gì về việc nữ ca sĩ mang bầu hay sinh con. Con gái của Phi Nhung là Wendy, sinh năm 1992, tốt nghiệp chuyên ngành Y tá tại Mỹ và trở thành thạc sĩ Y khoa./.

Thanh Vân/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/nghe-si/phi-nhung-mat-ngu-vi-lo-cho-con-gai-dang-lam-y-ta-chong-covid19-o-my-1032255.vov