Phi hành gia tổ chức sinh nhật trên Trạm vũ trụ quốc tế ISS

Bóng bay, ban nhạc 'cây nhà lá vườn', các phi hành gia đã tổ chức sinh nhật chúc mừng AstroVicGlover trên Trạm vũ trụ quốc tế ISS.

Phi hành gia AstroVicGlover ăn mừng sinh nhật lần thứ 45 trên Trạm vũ trụ quốc tế ISS

Phi hành gia AstroVicGlover ăn mừng sinh nhật lần thứ 45 trên Trạm vũ trụ quốc tế ISS

Vào ngày cuối cùng ở trên Trạm vũ trụ quốc tế ISS, phi hành gia AstroVicGlover được đồng nghiệp tổ chức ăn mừng sinh nhật lần thứ 45. Hình ảnh chia sẻ trên Twitter cá nhân của phi hành gia kỳ cựu Soichi Noguchi cho thấy bữa tiệc vui vẻ, có bóng bay trang trí, ban nhạc cây nhà lá vườn từ các đồng nghiệp và bánh sinh nhật độc đáo có một không hai.

AstroVicGlover chia sẻ rằng: "Lòng biết ơn, sự ngạc nhiên và kết nối đồng nghiệp. Tôi cảm thấy tinh thần tràn đầy và có thêm động lực thúc đẩy nhờ những cảm xúc mọi người dành cho tôi vào ngày sinh nhật, ngày kết thúc sứ mệnh không gian đầu tiên của tôi. Trạm vũ trụ quốc tế là một minh chứng thực sự cho những gì chúng tôi có thể đạt được khi làm việc cùng nhau như một nhóm. Chúng tôi đã sẵn sàng cho chuyến đi trở về nhà".

Phi hành gia AstroVicGlover, là một tân binh khi bắt đầu sứ mệnh không gian này. Trong khi đó, Soichi Noguchi là người đã có nhiều kinh nghiệm, ông đã dành một năm trong không gian và đã bay trên ba con tàu vũ trụ khác nhau.

Bữa tiệc sinh nhật của phi hành gia AstroVicGlover có sự tham gia của 11 người trên Trạm vũ trụ quốc tế ISS trước khi chia tay 4 người trở về Trái Đất.

Tàu vũ trụ Crew Dragon của SpaceX đưa 4 phi hành gia trở về nhà, hạ cánh thành công xuống Trái Đất vào ban đêm ở Mỹ. Đây được cho là đêm kỷ lục của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA vì kể từ năm 1968, đây lần đầu tiên tàu trở về từ Trạm vũ trụ quốc tế ISS hạ cánh đêm ở Mỹ.

Bốn phi hành gia Mike Hopkins, Soichi Noguchi, Shannon Walker, và Victor Glover trước màn hình máy tính trong cuộc trò chuyện hồi tháng 2/2021

Bốn phi hành gia trong trang phục Shannon Walker, Victor Glover và Mike Hopkins, Soichi Noguchi chuẩn bị trở về Trái Đất

Các phi hành gia của tàu vũ trụ của SpaceX đã sử dụng dù để giảm tốc độ hạ cánh trước khi đáp xuống vùng biển ngoài khơi thành phố Panama, Florida, Mỹ. Dự kiến ban đầu, bốn phi hành gia trở về Trái Đất vào cuối tháng 4 nhưng thời tiết không ủng hộ, gió lớn ngoài khơi đã buộc SpaceX phải từ bỏ ý định hạ cánh vào ban ngày. Họ quyết định chuyển sang hạ cánh trong bóng tối để tận dụng thời tiết tĩnh lặng.

Chuyến trở về lần này có phi hành gia Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA và Soichi Noguchi của Cơ quan vũ trụ Nhật Bản JAXA. Hiện tại, trên Trạm vũ trụ quốc tế SpaceX còn lại 7 người. Đó là những phi hành gia đại diện người Mỹ, Nhật Bản, Pháp và Nga.

Hoàng Dung (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/chuyen-la/phi-hanh-gia-to-chuc-sinh-nhat-tren-tram-vu-tru-quoc-te-iss-283447.html