Phi hành gia Nga, Mỹ thoát chết trong gang tấc

Do hệ thống đẩy hỏng nên phi hành đoàn trong tàu vũ trụ Soyuz phải hủy bỏ hành trình, hạ cánh khẩn cấp.

Phi hành đoàn trong tàu vũ trụ Soyuz phải hủy bỏ hành trình, hạ cánh khẩn cấp

Hãng RT đưa tin, tàu vũ trụ Soyuz MS-10 chính thức được phóng đi từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan lúc 11h39 ngày 11/10 (giờ Moscow).

Thực hiện sứ mệnh bay vào không gian lần này là phi hành gia người Nga Aleksey Ovchinin cùng đồng nghiệp người Mỹ Nick Hague.

Tuy nhiên, tàu vũ trụ Soyuz MS-10 đã phải hủy bỏ hành trình, hạ cánh khẩn cấp sau khi thiết bị đẩy bị hỏng.

Trong video truyền hình trực tiếp từ trên khoang tàu, có thể thấy hai phi hành gia bị lắc mạnh và có thời điểm rơi vào tình trạng không trọng lực.

Vào phút thứ 123, hệ thống thoát hiểm khẩn cấp của con tàu được kích hoạt, khoang phi hành gia được tách khỏi tên lửa đẩy và rơi trở lại mặt đất với tốc độ siêu nhanh.

"Một chuyến đi thần tốc", phi hành gia Ovchinin nhắc lại khoảnh khắc đó.

Cả hai phi hành gia đã đáp xuống an toàn tại khu vực cách Zhezkazgan, miền trung Kazakhstan, khoảng 20-25km. Hiện nguyên nhân sự cố đang được điều tra làm rõ.

Thu Trang (Theo RT)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/video-phi-hanh-gia-nga-my-thoat-chet-trong-gang-tac-d275181.html