Phi hành gia chụp Trái đất từ ISS nhưng lại ra hình sao Hỏa?

Phi hành gia Thomas Pesquet của Cơ quan Vũ trụ châu Âu chụp ảnh Trái đất từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) nhưng lại ngỡ đang chụp hình sao Hỏa.

"Không có mây trong tầm nhìn, màu đỏ và màu thổ hoàng trải dài tới tận chân trời. Tôi còn nghĩ mình đang quay quanh sao Hỏa khi nhìn thấy quang cảnh này!", Pesquet viết trong bài viết đăng trên Instagram kèm với bức ảnh anh chụp.

Ảnh chụp Trái đất của Pesquet.

Ảnh chụp Trái đất của Pesquet.

Trong bức ảnh, Trái đất - vốn thường có màu xanh lam xuất hiện với màu đỏ nâu tương tự sao Hỏa vốn được mệnh danh là hành tinh đỏ.

Pesquet nói bức ảnh khiến anh tưởng tượng tàu thăm dò của NASA tới sao Hỏa và quan sát hành tinh này.

Phi hành gia không tiết lộ vùng đất anh chụp ở Trái đất. Nhưng nhiều người cho rằng đây có thể là dãy núi Tibesti - nằm ở Chad và Libya ở phía bắc châu Phi. Dãy núi này là một phần của Sahara - sa mạc chiếm 31% diện tích toàn lục địa châu Phi và nổi tiếng với bãi cát màu cam tuyệt đẹp.

Một chi tiết khác trong bức ảnh cũng khiến người xem nhanh chóng nhận ra bức ảnh này chụp Trái đất là bầu khí quyển hành tinh của chúng ta xanh hơn nhiều so với bầu khí quyển mỏng của sao Hỏa.

Có thể thấy rõ vệt xanh màu lam đặc trưng của Trái đất bao phủ lên vùng đất đỏ trong bức ảnh của Pesquet.

Diệu Hoa (Nguồn: SC)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/phi-hanh-gia-chup-trai-dat-tu-iss-nhung-lai-ra-hinh-sao-hoa-ar614493.html