Phi hành đoàn dân sự đầu tiên trở về Trái đất an toàn

Phi hành đoàn dân sự đầu tiên Ax-1 đã làm nên lịch sử khi trở về Trái đất an toàn từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào ngày 25.5 (giờ địa phương).

Khoang tàu Crew Dragon được kéo lên thuyền có tên “Dragon's nest” - Ảnh: Axiom Space

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết, khoang tàu Crew Dragon đã hạ cánh an toàn ngoài khơi bờ biển Jacksonville, Florida. Các đội cứu hộ chờ gần đó kéo tàu lên khỏi mặt biển và chuyển sang chiếc tàu đặc biệt có tên “Dragon's nest” để kiểm tra lần cuối trước khi phi hành đoàn bước ra ngoài.

Sự kiện này đã kết thúc sứ mệnh Ax-1 của Công ty Hàng không vũ trụ Axiom Space có trụ sở tại Texas. Ax-1 cũng là nhiệm vụ đầu tiên với phi hành đoàn toàn cư dân và không có thành viên nào đến từ cơ quan chính phủ. Đây cũng là lần đầu tiên các cư dân bay tới trạm ISS bằng tàu vũ trụ do Mỹ sản xuất.

Sứ mệnh đánh dấu sự hợp tác giữa Axiom, SpaceX và NASA. Đây được xem là một bước quan trọng để thương mại hóa vùng không gian được gọi là “quỹ đạo Trái đất tầm thấp”. Axiom Space là bên cung cấp dịch vụ, theo đó đảm bảo đặt chỗ trên tàu du hành, cung cấp mọi khâu huấn luyện cần thiết và kết nối các chuyến bay đến ISS.

Video khoang tàu Crew Dragon hạ cánh ngoài khơi bờ biển Jacksonville, Florida

Trong một cuộc họp báo sau sự kiện, đại diện của Axiom và SpaceX đã chia sẻ suy nghĩ của họ về cách sứ mệnh lịch sử này có thể định hình tương lai của tàu bay tư nhân.

Derek Hassmann, Giám đốc hoạt động của Axiom Space, nói trong cuộc họp báo: “Có rất nhiều người để mắt đến sứ mệnh này, chỉ để xem liệu nó có thực tế hay không. Chúng ta đều hiểu điều đó là có thể. Bạn có thể đưa 4 công dân lên trạm ISS, nhưng bạn có thể huấn luyện họ trong một khoảng thời gian ngắn không? Bạn có thể chuẩn bị cho họ trong nhiệm vụ theo cách giảm thiểu tác động đến phi hành đoàn trên ISS hay không?”.

“Đó là những câu hỏi mà mọi người đưa ra và tôi nghĩ rằng chúng tôi đã chứng minh điều đó là có thể”, Hassmann nói thêm.

Video đội cứu hộ kéo tàu lên khỏi mặt biển và kiểm tra lần cuối trước khi phi hành đoàn bước ra ngoài

Thành viên phi hành đoàn Ax-1 bao gồm chỉ huy sứ mệnh là cựu phi hành gia NASA López-Alegría, hiện là Phó chủ tịch phát triển kinh doanh của Axiom. Ba thành viên còn lại trên tàu đều là những nhà du hành không chuyên, bao gồm nhà đầu tư bất động sản người Mỹ Larry Connor, nhà đầu tư và nhà từ thiện người Canada Mark Pathy và cựu phi công chiến đấu người Israel Eytan Stibbe.

Hassmann nói: “Tôi nghĩ chúng ta đã kết thúc sứ mệnh với rất nhiều bài học kinh nghiệm quan trọng. Tôi và các đồng nghiệp ở Axiom đã có nhiều cuộc trò chuyện về những điều cần làm khác đi và những việc cần làm tốt hơn cho nhiệm vụ tiếp theo”.

Hassmann cũng cho biết Axiom đã lên kế hoạch cho nhiệm vụ chở người thứ hai là Ax-2. Công ty coi các chuyến du hành là bước đệm cho mục tiêu lớn hơn, đó là xây dựng trạm vũ trụ tư nhân của riêng mình. Module đầu tiên của trạm dự kiến ra mắt vào năm 2024.

Long Hải

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/phi-hanh-doan-dan-su-dau-tien-tro-ve-trai-dat-an-toan-180994.html