Phi đội F-35 chế độ 'quái thú' Mỹ xuất hiện gần biên giới Nga?

Không quân Mỹ vừa công bố loạt ảnh tiêm kích tàng hình F-35 mang theo số vũ khí của chế đô quái thú.

Theo hình ảnh được công bố, phi đội F-35 xuất hiện trong chế độ quái thú gồm 4 chiếc F-35A cùng, 1 chiếc F-16 và máy bay tiếp dầu KC-135. Tuy nhiên, Không quân Mỹ đã không tiết lộ thời gian và địa điểm thực hiện chuyến bay.

Theo hình ảnh được công bố, phi đội F-35 xuất hiện trong chế độ quái thú gồm 4 chiếc F-35A cùng, 1 chiếc F-16 và máy bay tiếp dầu KC-135. Tuy nhiên, Không quân Mỹ đã không tiết lộ thời gian và địa điểm thực hiện chuyến bay.

Mặc dù vậy, nguồn tin này tiết lộ, chuyến bay huấn luyện của phi đội F-35 ở chế độ mạnh nhất này được thực hiện trong một cuộc diễn tập gần trên lãnh thổ đồng minh ở châu Âu, cách không quá xa biên giới Nga.

Dù đây chỉ là hoạt động huấn luyện nhưng theo nhận định của giới chuyên gia, rõ ràng chuyến bay mang nhiều ý nghĩa răng đe của Mỹ muốn gửi đến đối thủ Nga. Vậy F-35 hoạt động ở chế độ quái thú có sức mạnh khủng khiếp thế nào?

Khi ở chế độ quái thú, tiêm kích F-35 của Không quân Mỹ có thể mang số lượng vũ khí không tưởng.

Cụ thể, F-35 có thể mang được 14 tên lửa AIM-120 và 2 tên lửa AIM-9X nhỏ hơn cho các nhiệm vụ trên không, hoặc 6 quả bom GBU-31 cùng với bốn AIM-120/9X cho các nhiệm vụ hỗn hợp trên không và mặt đất.

Không chỉ dừng lại ở những tuyên bố, người Mỹ đã cho công bố hình ảnh chứng minh sự nguy hiểm khó lường của siêu chiến đấu cơ thế hệ 5 này nếu nó hoạt động ở chế độ hủy diệt - chế độ quái thú.

Cùng với việc sở hữu sức mạnh tấn công hủy diệt, so với F-22, tiêm kích tàng hình F-35 sở hữu kỹ thuật tàng hình bền bỉ, bảo trì ít tốn kém hơn; chi phí duy trì vòng đời thấp. Hệ thống radar và cảm biến tích hợp phối hợp thông tin trên máy bay và từ mặt đất nhằm tăng cường khả năng nhận biết tình huống của phi công, nhận biết địch thủ và sử dụng vũ khí, cũng như chuyển tiếp thông tin nhanh chóng đến các nút chỉ huy và điều khiển khác.

F-35 được trang bị radar mạng pha chủ động AN/APG-81 với thông số bí ẩn và hệ thống cảm biến quang - điện tử dưới máy bay. Máy bay có thể đạt tốc độ tối đa tới Mach 1,6, bán kính tác chiến 1.100km, tốc độ leo cao bí ẩn. Với sức mạnh sở hữu, tiêm kích F-35 rõ ràng là mối đe dọa lớn với bất kỳ mục tiêu nào nó ngắm đến.

Theo Tuấn Vũ/Báo Đất Việt

Theo Tuấn Vũ/Báo Đất Việt

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/phi-doi-f-35-che-do-quai-thu-my-xuat-hien-gan-bien-gioi-nga/20191001041313884