Phi công tuân thủ hướng dẫn, vẫn mất kiểm soát Boeing 737 MAX 8

Báo cáo điều tra sơ bộ được công bố hôm qua cho thấy phi công đã tuân thủ đúng quy trình nhưng không thể kiểm soát máy bay Boeing 737 MAX 8 của Hãng Ethiopian Airlines bị rơi hôm 10.3 khiến 157 người thiệt mạng.

Phần còn lại của một động cơ phản lực của chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 thuộc hãng hàng không Ethiopian Airlines, bị rơi vào tháng 3.2019 - Ảnh: Reuters

Cuộc điều tra nhắm vào hệ thống an toàn tự động MCAS của chiếc 737 MAX 8 bị lỗi, khiến máy bay chúi mũi, lao xuống đất vài phút sau khi cất cánh.

“Phi công đã thực hiện tất cả quy trình do Boeing cung cấp, nhưng vẫn không thể kiểm soát máy bay và chiếc 737 MAX 8 bị chúi mũi nhiều lần trước khi rơi”, AFP dẫn lời Bộ trưởng Giao thông Ethiopia Dagmawit Moges.

Boeing 737 MAX hiện đã bị cấm bay trên toàn cầu. Các điều tra viên cho biết họ phải mất khoảng 6 - 12 tháng để xác định liệu máy bay 737 MAX 8 bị rơi còn có những trục trặc hoặc lỗi kỹ thuật nào khác hay không.

Phúc Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/phi-cong-tuan-thu-huong-dan-van-mat-kiem-soat-boeing-737-max-8-1067787.html