'Phi công' trẻ Minh Hoàng: Trân trọng tình yêu với bạn gái hơn tuổi

Vào vai 'Phi công' trẻ Quang Hào trong phim 'Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ', Minh Hoàng cho biết, trong tình cảm anh khó lòng đưa ra lựa chọn, thay vì cân nhắc, anh cố gắng trân trọng tình yêu với người hiện tại.

Sở hữu ngoại hình nổi bật với chiều cao 1m86, nhân vật của Minh Hoàng nhanh chóng gây được sự chú ý và ấn tượng với khán giả.

Sở hữu ngoại hình nổi bật với chiều cao 1m86, nhân vật của Minh Hoàng nhanh chóng gây được sự chú ý và ấn tượng với khán giả.

Mỹ nam tiềm năng

Sở hữu khá nhiều yếu tố để trở thành một ngôi sao nhưng có vẻ Minh Hoàng là một “bông hoa nở muộn”. Từng xuất hiện trên sóng truyền hình khi vào vai vệ sĩ trong phim “Quỳnh búp bê” và “Sinh tử”, thế nhưng đến “Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ”, tên tuổi của anh mới thật sự gây chú ý với khán giả.

Dù vậy, Minh Hoàng chia sẻ với phóng viên Đại Đoàn Kết Online, bản thân anh không nghĩ mình chỉ là “bông hoa nở muộn”, anh cho rằng khi cơ hội đến chỉ cần bản thân cố gắng trau dồi thì mọi việc đều có cách giải quyết thỏa đáng.

Dù ở cương vị nào, Minh Hoàng cũng nỗ lực hết mình.

Vốn xuất thân là cầu thủ bóng đá và là một người mẫu, Minh Hoàng lại lựa chọn đến với nghệ thuật thứ 7. Với anh, nó như là cái duyên, có lẽ nghề diễn đã chọn Hoàng và đó là con đường dài nhất anh sẽ đi trong tương lai.

Đến thời điểm hiện tại, dù ở cương vị nào, Minh Hoàng vẫn luôn nỗ lực hết mình trong công việc. Bởi anh quan niệm tất cả mọi việc nếu như không nỗ lực hết mình thì đều không có kết quả tốt... Chính vì vậy, trước đây hay bây giờ anh luôn nỗ lực trong mỗi công việc có sự góp mặt của mình.

Lần đầu đảm nhận vai diễn dài hơi, Minh Hoàng cho biết, anh không tránh khỏi những áp lực.

Lần đầu đảm nhận vai diễn dài hơi lại đóng cùng dàn diễn viên đã có tên tuổi, Minh Hoàng cho hay, áp lực là điều không thể tránh khỏi: “Tôi khá bất ngờ khi được chọn vào vai diễn này bởi được gọi vào vai luôn mà không cần casting. Là vai diễn dài hơi đầu tiên nên áp lực không tránh khỏi. Lúc nào tôi cũng cảm thấy rất căng thẳng, áp lực khi đi quay.

Ngoài đóng phim tôi còn kinh doanh và làm việc ở Nhà hát Kịch Việt Nam. Mọi sự chuẩn bị cho việc đi quay vào hôm sau, tôi đều chuẩn bị vào ban đêm sau khi đã hoàn thành xong mọi việc”, anh nói.

Minh Hoàng cho rằng, nhân vật Hào trong “Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ” là một chàng trai thẳng thắn, nghĩ gì nói đấy. Hào vô cùng ấm áp, đôi lúc còn rất đáng yêu. Nhân vật này cũng có khá nhiều điểm tương đồng với anh ngoài đời.

Minh Hoàng và Quỳnh Nga có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào khiến khán giả thích thú.

Ở những phân cảnh gần đây khi lên sóng, Minh Hoàng và Quỳnh Nga tạo nên nhiều khoảnh khắc ngọt ngào, đáng yêu và vô cùng thú vị. Điển hình là cảnh hôn cháy bỏng cùng Quỳnh Nga, Minh Hoàng đã cùng đàn chị quay đến 6 đúp.

Nhận xét về bạn diễn Quỳnh Nga, Minh Hoàng cho hay, Quỳnh Nga là người nghiêm túc trong công việc thế nhưng vẫn luôn tạo cho anh có cảm giác thân thiện, cởi mở. Trước mỗi cảnh quay, anh và bạn diễn thường tranh thủ trao đổi để có những phân đoạn hay, ưng ý nhất trên phim.

Yêu người hơn tuổi… không phải xu hướng

“Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ” đánh dấu lần đầu anh kết hợp cùng “cá sấu chúa” Quỳnh Nga.

“Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ” đánh dấu lần đầu anh kết hợp cùng “cá sấu chúa” Quỳnh Nga và cũng là lần đầu Minh Hoàng thử nghiệm cảm giác diễn “cảnh nóng” trên màn ảnh nhỏ. Minh Hoàng tiết lộ, trước khi nhận vai diễn, anh không biết sẽ có những phân cảnh phải thân mật với bạn diễn, vì phim được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, vừa quay vừa viết kịch bản.

“Thật ra, tôi cũng không ngại rắc rối đâu vì đối với tôi đó là công việc và tôi luôn tôn trọng bạn diễn cũng như công việc của mình. Còn ví dụ, nếu chẳng may rắc rối đến thì tôi sẵn lòng đón nhận, đương đầu và giải quyết”, anh lý giải.

Minh Hoàng bật mí, anh đã phải “đả thông tư tưởng” cho bạn gái trước mỗi phân cảnh thân mật cùng bạn diễn.

Lần đầu "lái máy bay" trên màn ảnh, ít người biết rằng, ngoài đời, Minh Hoàng cũng có tình yêu ngọt ngào với bạn gái hơn tuổi. Anh tiết lộ, bạn gái là người tâm lý, hiểu chuyện và luôn ủng hộ anh theo đuổi nghệ thuật.

Nói về phản ứng của bạn gái hơn tuổi khi theo dõi những cảnh nóng của mình trên phim, Minh Hoàng bật mí, anh đã phải “đả thông tư tưởng” cho bạn gái trước mỗi phân cảnh thân mật cùng bạn diễn. “Tuy nhiên tập 33 phát sóng hôm vừa rồi là một ngày không đẹp trời, cho nên vẫn có chút khục khặc, nhưng mà may quá tôi đã kịp xoa dịu rồi (cười)” - Minh Hoàng bộc bạch.

Theo Minh Hoàng, ngày nay việc yêu người hơn tuổi không phải là xu hướng. “Yêu ai hợp với ai đều do bản thân mỗi người, thay vì xét nét, chúng ta nên tôn trọng, trân trọng mỗi mối quan hệ của mình và của người khác”, anh nhấn mạnh.

Tự nhận mình thuộc tuýp người lãng mạn, ngoài đời, Minh Hoàng thích những điều ngọt ngào, bất ngờ không chỉ với bạn gái mà cả người thân, những người mà anh yêu mến, trân quý.

Diễn viên trẻ Minh Hoàng (Hoàng Jacob) 29 tuổi, từng theo học lớp Diễn viên kịch truyền hình tại Trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội.

Trước khi xuất hiện trong một số bộ phim của VTV, Minh Hoàng từng giành danh hiệu Ngôi sao thời trang của 2!Magazine, Hoa học trò Icon của Báo Hoa học trò.

Năm 2020, Minh Hoàng đã giành giải nhất trong chương trình truyền hình “Quý ông đại chiến” mùa 3 nhờ màn diễn xuất cực kỳ ấn tượng và khéo léo cùng Lâm Vỹ Dạ.

Hoàng Vân

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/phi-cong-tre-minh-hoang-tran-trong-tinh-yeu-voi-ban-gai-hon-tuoi-5695813.html