Phi công Thái Lan chuyển sang giao đồ ăn

Đại dịch COVID-19 đã làm tê liệt một nửa số chuyến bay thương mại trên toàn cầu. Nhân lực trong ngành hàng không buộc phải tìm cách kiếm thu nhập thay thế.

Phi công Nakarin Inta đã có 4 năm bay trên bầu trời

Phi công Nakarin Inta đã có 4 năm bay trên bầu trời

Nghề phi công không phải ngoại lệ. Ở Thái Lan, một số hãng hàng không đã phải dịch chuyển từ “bầu trời” sang “mặt đất”, mở các dịch vụ giao hàng bằng đường bộ như xe máy hay ô tô giao đồ ăn.

Do khó khăn trong mùa dịch, Inta chuyển sang giao đồ ăn nhanh bằng xe máy

Phi công Nakarin Inta là một ví dụ khi anh phải chuyển từ nghề phi công sang chạy xe máy giao đồ ăn. Viên phi công này đã bay trên bầu trời khoảng 4 năm. Hiện nay, anh giao hàng qua app trên mạng tại địa phương. “Một số nhân viên hàng không đã phải nghỉ việc không lương hoặc thu nhập cắt giảm tới 70%, tôi cần chi tiêu hàng tháng nên phải kiếm thêm việc làm”, anh chia sẻ.

Bảo Linh

(theo CNN)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/phi-cong-thai-lan-chuyen-sang-giao-do-an-n175789.html