Phi công Mỹ và Ukraine tử nạn trong khi tập trận với NATO

Một quân nhân Mỹ và một quân nhân Ukraine đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn chiến đấu cơ Su-27 tại Ukraine – công tố viên quân sự của Kiev khẳng định. Chiến đấu cơ này đang tham gia một cuộc tập trận quân sự với NATO.

Ảnh: Global Look Press/ David Tanecek

Chiến đấu cơ Su-27 đã gặp nạn trong một chuyến bay chiến đấu giả định. Bộ Tổng tham mưu Ukraine ban đầu đưa ra một tuyên bố trên Facebook có đề cập tới quốc tịch của 2 phi công.

“Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng, theo đội cứu hộ, thi thể của 2 phi công đã được tìm thấy: một là quân nhân của Không lực Ukraine và người còn lại là một thành viên của Lực lượng cảnh vệ quốc gia Mỹ” – tuyên bố cho biết.

Văn phòng công tố viên quân sự Ukraine sau đó khẳng định rằng một trong những người tử vong là một quân nhân Mỹ và người kia là người Ukraine.

Trong khi đó, cảnh sát Ukraine cảnh báo rằng máy bay gặp nạn có thể mang theo đạn dược gây nổ - hãng tin địa phương UNN cho biết.

Máy bay chiến đấu Su-27 trên được cho là tham gia vào cuộc tập trận quân sự chung mang tên Clear Sky 2018 với các thành viên của NATO. Cuộc tập trận này diễn ra từ 8 đến 19/10 ở phía tây Ukraine. Các nước tham gia cuộc tập trận này gồm Mỹ, Bỉ, Anh, Đan Mạch, Ba Lan, Estonia, Hà Lan và Romania.

Hải Yến -Theo RT

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/phi-cong-my-va-ukraine-tu-nan-trong-khi-tap-tran-voi-nato-3958016-d.html