Phi công Japan Airlines bị bắt vì có nồng độ cồn gấp 10 lần cho phép

Cơ phó trên chuyến bay từ London đi Tokyo bị bắt tại sân bay Heathrow khi chuẩn bị lên máy bay.

Ban lãnh đạo Japan Airlines xin lỗi vào ngày 1.11 - Ảnh chụp màn hình Asahi Shimbun

Tờ Asahi Shimbun ngày 2.11 đưa tin phi công Katsutoshi Jitsukawa của hãng hàng không Japan Airlines vừa bị bắt ở Anh do say rượu, ngay trước khi điều khiển chuyến bay từ London đi Tokyo.

Sau khi kiểm tra trước chuyến bay phát hiện Jitsukawa (42 tuổi) có nồng độ cồn trong máu gấp 10 lần mức cho phép, cơ quan chức năng đã tạm giữ phi công này tại sân bay Heathrow. Tại tòa, Jitsukawa thừa nhận hành vi vi phạm.

Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong máu của Jitsukawa là 189 mg/100 ml máu, gấp 10 gần lần mức cho phép đối với phi công là 20 mg. Tại Anh, giới hạn nồng độ cồn đối với tài xế xe hơi là 80 mg/100 ml máu.

Jitsukawa cho biết ông đã uống 2 chai rượu vang và bia vào đêm trước đó. Dự kiến tòa sẽ tuyên án vào ngày 29.10.

Hãng Japan Airlines cho biết chuyến bay bị hoãn hơn 1 giờ và gửi lời xin lỗi vì sự cố liên quan đến cơ phó của chuyến bay. Trước đó vào ngày 31.10, hãng All Nippon Airways của Nhật cũng vừa xin lỗi vì để chậm 5 chuyến bay nội địa sau khi 1 phi công không khỏe vì uống nhiều rượu bia vào đêm hôm trước.

Khánh An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/phi-cong-japan-airlines-bi-bat-vi-co-nong-do-con-gap-10-lan-cho-phep-1019396.html