Phi công có kinh nghiệm 17.000 giờ bay tuyên bố giải mã xong bí ẩn MH370

Một phi công dày dặn kinh nghiệm cho rằng sự cố MH370 bắt nguồn từ việc bình oxy trong buồng lái của phi công có vấn đề khiến tổ bay mất ý thức.

“Tôi nghĩ các phi công đã mất ý thức và máy bay đã bay ở chế độ tự động cho đến khi hết nhiên liệu. Thực tế là MH370 đã rẽ sang trái. Vì một lý do nào đó họ đã không thông báo tình trạng với kiểm soát không lưu", Allan Lindberg, một phi công người Thụy Điển tại các hãng hàng không Scandinavia có kinh nghiệm 17.000 giờ bay trong 30 năm nhận định.

Ông Lindberg cho rằng giả thiết cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah tự sát có chủ đích như một số chuyên gia đặt ra trước đây là hết sức khó tin.

Sự biến mất của MH30 cho đến nay vẫn là một bí ẩn. (Daily Star)

Viên phi công có tuổi nghề 30 năm nói thêm rằng giả thiết của ông được đặt ra dựa trên những kinh nghiệm trước đó.

"Điều này từng xảy ra trên chiếc Qantas Flight QF 30 vào ngày 25/7/2008 khi nó bay qua Biển Đông. Bình oxy bị thủng một lỗ trên thân rộng 1,8 x 1,2 m khiến áp suất trong cabin giảm đột ngột. Điều tương tự đã xảy ra với MH370", Lindberg cho hay.

Tuyên bố này được phi công người Thụy Điển đưa ra không lâu sau khi Malaysia tuyên bố vào ngày 30/7 tới đây sẽ công bố bản báo cáo đầy đủ cuối cùng về sự biến mất của máy bay mang số hiệu MH370.

“Báo cáo này sẽ tiết lộ toàn bộ, không giữ lại hay sửa chữa gì”, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Loke Siew Fook cho biết.

Chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia mang số hiệu MH370 chở theo 239 người biến mất khi đang trên đường từ Kuala Lumpur, Malaysia đến Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 8/3/2014.

Video: Cận cảnh mảnh vỡ nghi của máy bay MH370 mất tích

Quá trình tìm kiếm ban đầu hợp tác giữa Malaysia, Trung Quốc và Australia bị ngừng vào đầu tháng 1/2017 sau khi không có kết quả đáng kể nào và không giải thích được chuyện gì xảy ra trên chuyến bay xấu số.

Tháng 10/2017, cơ quan hàng không dân sự Malaysia thông báo thuê Ocean Infinity – một công ty thám hiểm đáy biển tại Texas, Mỹ – tiếp tục tìm kiến MH370.

Ocean Infinity bắt đầu tìm MH370 từ ngày 22/1/2018. Theo thỏa thuận, công ty này sẽ có 90 ngày tìm kiếm, nhưng thực tế phải kéo dài trong nhiều tháng do bị thời tiết xấu làm gián đoạn.

Sau hơn 4 năm tìm kiếm tiêu tốn hàng triệu USD, vẫn chưa ai có thể giải thích nguyên nhân thực sự MH370 mất tích là gì.

(Nguồn: Daily Star )

Song Hy

Nguồn VTC: https://vtc.vn/phi-cong-co-kinh-nghiem-17000-gio-bay-tuyen-bo-giai-ma-xong-bi-an-mh370-d414519.html