Phi công bấm nhầm một nút, cả sân bay hoảng loạn

Cơ trưởng của một chiếc máy bay đang đậu ở sân bay Schiphol ở TP Amsterdam - Hà Lan đã kích hoạt nút cảnh báo không tặc, khiến tất cả hành khách phải sơ tán vào tối 6-10 (giờ địa phương),

Chiếc máy bay của hãng hàng không Air Europa này dự kiến bay đến TP Madrid (Ý), chở theo 27 hành khách.

Cảnh sát vũ trang Hà Lan đến hiện trường ngay sau khi có báo động để thiết lập vành đai an toàn và triển khai các hoạt động chuẩn bị cho một cuộc tấn công.

Cảnh sát vũ trang Hà Lan đến hiện trường ngay sau khi có báo động để thiết lập vành đai an toàn

Sau đó, Air Europa đưa ra một tuyên bố nói rằng phi công đã nhầm lẫn khi kích hoạt nút báo động không tặc. Mật mã báo động cho một vụ không tặc có thể đã được nhập trong khi phi công đang cố gắng giải thích cho một thực tập sinh cách sử dụng bộ tiếp sóng, theo tờ De Telegraaf của Hà Lan.

Cảnh sát cho biết hành khách và phi hành đoàn đã lên đường an toàn sau vụ việc.

Cảnh sát vũ trang tràn ngập sân bay. Ảnh: AP

Cảnh sát vũ trang tràn ngập sân bay. Ảnh: AP

Ảnh: Reuters

Các lối đi ở sân bay bị phong tỏa. Ảnh: Daily Mail

Hành khách trên chuyến bay lo lắng chờ đợi. Ảnh: Twitter

Được biết, phi công có thể gửi tín hiệu bằng cách sử dụng bộ tiếp sóng trong trường hợp khẩn cấp, như bị không tặc hoặc mất liên lạc và chúng phải được nhập bằng mật mã có 4 chữ số.

Tuy nhiên, các chuyên gia hàng không nghi ngờ quan điểm này vì chỉ có thể nhập mã khẩn cấp nếu sóng vô tuyến không hoạt động và bộ tiếp sóng không thể sử dụng trong khi máy bay đang ở trên mặt đất.

Trước đó, có thông tin nói một người đàn ông mang dao đã tìm cách cướp chiếc máy bay trên.

Gia Minh (Theo Daily Mail)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/phi-cong-bam-nham-mot-nut-ca-san-bay-hoang-loan-20191107084249276.htm