Phi cơ tàng hình Mỹ rợp trời Hàn Quốc

Hàng loạt phi cơ chiến đấu tàng hình F-22 của Mỹ đã gầm thét trên bầu trời của Hàn Quốc trong hôm 4/12 để khởi động cho các cuộc tập trận chiến đấu trên không mà phía Triều Tiên cho là đang đẩy bán đảo này tới bờ vực của cuộc chiến tranh hạt nhân.

Chiến đấu cơ F-16 và F-35A di chuyển trên đường băng tại căn cứ không quân Kunsan, Hàn Quốc. (Nguồn: CNN).

Cảnh báo lẫn nhau

Trong hôm đầu tuần, nhiều chiếc phi cơ chiến đấu F-22 đã gia nhập cùng các phi cơ F-35 trong cuộc tập trận có sự tập trung nhiều các phi cơ thế hệ thứ 5 nhất từ trước đến nay ở Hàn Quốc.

Mẫu phi cơ chiến đấu tàng hình F-22 và F-35 nằm trong số 230 máy bay Mỹ và Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận không quân thường niên mang tên Vigilant Ace 18.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh giới chức từ cả Mỹ và CHDCND Triều Tiên đều nói rằng nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến đang tăng dần.

Cảnh báo mà phái Triều Tiên đưa ra được chia làm 2 giai đoạn: Hôm thứ Bảy tuần trước, một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao nước này nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump "đang cầu xin một cuộc chiến hạt nhân", điều mà họ gọi là "canh bạc hạt nhân cực kỳ nguy hiểm trên bán đảo Triều Tiên".

Một ngày sau đó, một bài xã luận đăng tải trên tờ Rodong Sinmun, được KCNA dẫn lại, nói rằng cuộc tập trận không quân chung Mỹ-Hàn dự kiến tổ chức từ hôm đầu tuần cho đến thứ Sau là "hành động khiêu khích nguy hiểm", đẩy khu vực tới "miệng hố của một cuộc chiến tranh hạt nhân".

Từ phía Mỹ, cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng HR McMaster nói trước một hội thảo ở California rằng khả năng xảy ra chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên đang gia tăng từng ngày.

"Tôi nghĩ rằng nó đang gia tăng từng ngày, có nghĩa rằng chúng ta đang trong một cuộc chạy đua để giải quyết vấn đề này" - ông McMaster nói tại Diễn đàn Quốc phòng Reagan tại Thung lũng Simi.

Thượng nghị sỹ Mỹ Lindsey Graham, Chủ tịch Ủy ban Vũ trang Thượng viện, nói với hãng CBS rằng công nghệ quân sự ngày càng hiện đại của Triều Tiên khiến cho khả năng xảy ra một cuộc chiến gia tăng.

Vị quan chức còn cho hay ông sẽ thúc giục Lầu Năm Góc ngừng gửi thân nhân của các binh sỹ đang đóng tại Hàn Quốc tới nước này.

"Thật điên rồ khi gửi các cặp đôi và trẻ em tới Hàn Quốc, trong bối cảnh căng thẳng hiện nay. Bởi vậy tôi muốn họ ngừng gửi thân quyết của quân nhân tới đó. Và tôi nghĩ đã đến lúc kêu gọi họ rời khỏi Hàn Quốc" - ông Graham nói.

Cuộc tập trận chung gây căng thẳng

Từ hôm thứ Bảy tuần trước, 6 chiếc phi cơ chiến đấu F-22 của Không lực Mỹ, lớp máy bay thuộc hàng hiện đại nhất hiện nay, đã đến Hàn Quốc để tham gia cuộc tập trận không quân Vigilant Ace 18, một cuộc tập trận chung giữa không quân Mỹ và Hàn Quốc nhằm mục đích tăng cường khả năng chiến đấu hiệu quả của khối đồng minh.

Bên cạnh 230 phi cơ các loại, 12.000 nhân sự từ cả phía Mỹ và Hàn Quốc cũng tham gia vào cuộc tập trận kéo dài đến hết tuần này, theo một tuyên bố của lực lượng Không quân Mỹ.

"Các máy bay mỹ đã được triển khai tới Hàn Quốc bao gồm 6 chiếc F-22, 6 chiếc F-35, 6 chiếc EA-18G" - CNN dẫn lời một quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho hay - "Hơn 10 chiếc F-15C và F-16 cũng đã được triển khai để tham gia cuộc tập trận này".

Số máy bay nói trên sẽ lưu lại Hàn Quốc đến hết tuần này. Chúng cũng đón tiếp sự tham gia của nhiều máy bay F-35 - đóng tại Nhật Bản - các máy bay ném bom B-1 và máy bay mang hệ thống cảnh báo sớm E-3, tới tham gia cuộc tập trận chung và sau đó trở về các căn cứ.

Giới chuyên gia nhận định rằng, tâm điểm của cuộc tập trận phô diễn sức mạnh này chính là các máy bay tàng hình.

Theo nhận định của giới chuyên gia, được trang bị lớp vỏ ngoài tàng hình tân tiến nhất thế giới, phi cơ chiến đấu F-22 và F-35 được cho là có khả năng dẫn đầu các chiến dịch không kích trong trường hợp xảy ra xung đột với Triều Tiên.

Dù cho quân đội Triều Tiên vẫn duy trì khả năng chống không, các hệ thống radar của họ được đánh giá là không thể phát hiện ra các chiến đấu cơ tàng hình trước khi chúng thực hiện đòn tấn công nhằm vào các hệ thống này.

Một bài xã luận trên tờ Rodong Sinmun nói rằng cuộc tập trận trên không của Mỹ-Hàn cho thấy "động thái của kẻ địch nhằm khởi động một cuộc chiến hạt nhân đã đi đến giai đoạn nguy hiểm".

Bài viết này cũng đề cập tới sự hiện diện của các phi cơ tàng hình F-22 và F-35, nói rằng "các phi cơ tàng hình mà kẻ địch đang phô diễn sẽ không tránh khỏi số phận bị hủy diệt".

Khánh Duy

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/quoc-te/phi-co-tang-hinh-my-rop-troi-han-quoc-387828