Phi cơ riêng hạng sang của chị em Kylie Jenner

Với khối tài sản lớn nhất gia tộc, Kim Kardashians và em gái Kylie Jenner là hai thành viên sở hữu máy bay riêng với chiếc có trị giá cao nhất rơi vào 150 triệu USD.

Vào tháng 2/2020, trước khi dịch Covid-19 bùng phát ở Mỹ, Kylie Jenner đã mua phi cơ của Global Express Jet với mức giá khoảng 50-70 triệu USD. Theo PageSix, để duy trì, bảo quản phi cơ, Kylie Jenner phải tốn hơn 5 triệu USD/năm. Con số trên chưa kể đến việc tìm bãi đậu cho phi cơ bởi máy bay riêng của Kylie cần đường bay dài, khó đậu ở các sân bay tư nhân.

Vào tháng 2/2020, trước khi dịch Covid-19 bùng phát ở Mỹ, Kylie Jenner đã mua phi cơ của Global Express Jet với mức giá khoảng 50-70 triệu USD. Theo PageSix, để duy trì, bảo quản phi cơ, Kylie Jenner phải tốn hơn 5 triệu USD/năm. Con số trên chưa kể đến việc tìm bãi đậu cho phi cơ bởi máy bay riêng của Kylie cần đường bay dài, khó đậu ở các sân bay tư nhân.

Chiếc máy bay phản lực cỡ lớn có chiều rộng hơn 2,4 m, chiều dài 18 m và có 28 cửa sổ. Sau khi mua, Kylie tiến hành trang trí sơn lại máy bay theo màu hồng yêu thích của cô. Bên ngoài, phương tiện này có hai đường viền lớn màu hồng nổi bật trên thân và logo KylieSkin.

Bên trong, không gian có sức chứa rộng với khoang hành khách, một phòng giải trí, một phòng để quần áo và phụ kiện, hai phòng tắm, một phòng trưng bày và các khu vực nghỉ ngơi của phi hành đoàn. Ngoài ra, nữ triệu phú trẻ tuổi còn dành nhiều chỗ để cất đồ đạc, hành lý cho những chuyến đi chơi xa. Nội thất của chiếc chuyên cơ sang trọng không kém một căn biệt thự.

Hồi tháng 8/2020, em út nhà Kardashians sử dụng chuyên cơ để tổ chức đón mừng sinh nhật tuổi 23, chở bạn bè và người thân đến du lịch ở quần đảo Turks và Caicos. Khách đến dự tiệc được phát giỏ quà hàng hiệu bao gồm áo hoodie, quần thể thao theo hai tông màu chủ đạo trắng - hồng, gối tựa, bịt mắt in dòng chữ Kylie 23, khăn ăn thêu chữ Kylie Air.

Trước đó, cô từng cùng bố của con gái - rapper Travis Scott - dùng máy bay riêng để bay tới Disneyland, ăn mừng bé Stormi Webster tròn hai tuổi. Trên trang cá nhân, Kylie nhiều lần khoe hình ảnh cô và các thành viên khác trong nhà check-in trên khoang máy bay hoặc ảnh cô đưa bạn bè đi du lịch bằng phương tiện của mình.

Sau Kylie, đến lượt chị gái Kim tậu máy bay cá nhân vào tháng 2 năm nay. Phi cơ này thuộc hãng Gulfstream - thương hiệu được các tỷ phú Elon Musk và Jeff Bezos lựa chọn. Mẫu G65OER của bà mẹ 4 con là phiên bản mở rộng của G65O, đắt hơn 25 triệu USD so với chiếc của ông chủ Amazon.

Theo People, Kim "siêu vòng ba" đã bỏ ra đến 150 triệu USD để sở hữu phi cơ này. Cô đặt máy bay riêng của mình là Kim Air. Với hai động cơ Rolls-Royce BR725, phương tiện này đạt tốc độ tối đa 1.141 km/h và có thể bay trong phạm vi 13.890 km và có sức chứa 14 hành khách với 3 khu vực chính.

Bên ngoài, phi cơ được sơn màu trắng ngà. Các khoang, trần nhà, gối tựa đầu được bọc bằng vải cashmere sáng màu. Máy bay trang bị hệ thống giải trí với 3 màn hình TV ở các vị trí khác nhau trong cabin. Mỗi chỗ ngồi đều có bộ sạc điện thoại cho các hành trình bay dài.

Ngoài khoang chính, không gian của phi cơ còn có một phòng tắm cỡ lớn, 2 giường cỡ lớn (king size) và 10 chỗ ngủ cho các hành khách cần chợp mắt trong lúc bay. Khu vực này có tường cách âm giúp giảm tiếng ồn và tạo không gian riêng tư.

Kể từ khi mua phi cơ riêng, Kim Kardashian thường sử dụng để di chuyển cùng bạn trai kém tuổi Peter Davidson. Ngoài ra, cô còn dùng nó để đến Milan Fashion Week và tổ chức sinh nhật cho cô bạn thân Natalie Halcro.

"Tôi chưa bao giờ dám mơ mình sẽ có máy bay riêng. Tôi chỉ hy vọng có không gian như một ngôi nhà di động để đưa những người thân thiết đến nơi họ muốn", Kardashian chia sẻ trong lúc giới thiệu với người xem về nội thất bên trong. Theo SCMP, cô đang cân nhắc đưa hình ảnh của thương hiệu nội y Skims lên chuyên cơ của mình để quảng bá.

Hiền Thy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phi-co-rieng-hang-sang-cua-chi-em-kylie-jenner-post1331432.html