Phi chính phủ Thụy Sĩ xây điểm trường mẫu giáo cho huyện nghèo Vĩnh Long

Điểm trường mẫu giáo Hoa Phượng được xây dựng trên diện tích gần 190m2 với trang thiết bị học tập mới sẽ giúp hơn 30 trẻ em xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long bước vào năm học mới thật hạnh phúc.

Đại diện lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long, tổ chức SOSENDERVIE và địa phương cắt băng khánh thành điểm trường. Nguồn: Báo Vĩnh Long

Đại diện lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long, tổ chức SOSENDERVIE và địa phương cắt băng khánh thành điểm trường. Nguồn: Báo Vĩnh Long

Ngày 7/10, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long, tổ chức SOS Enfants des Rues du Việt Nam (SOSENDERVIE) - Thụy Sỹ và UBND xã Tân An Thạnh tổ chức lễ khánh thành điểm trường mẫu giáo Hoa Phượng (xã Tân An Thạnh – huyện Bình Tân).

Phòng GD&ĐT huyện Bình Tân cho biết: hiện trên địa bàn có 5 trường: 1 trường trung học cơ sở, 3 trường tiểu học và 1 trường mầm non. Cơ sở vật chất của các trường còn rất thiếu thốn, nhất là các điểm trường. Đa số người dân nơi đây chủ yếu là nghề nông, thu nhập bình quân trên đầu người còn thấp nên việc chăm lo cho các em còn nhiều hạn chế. Nhận thấy nhu cầu cấp bách một điểm trường khang trang, an toàn cho các em nhỏ huyện Bình Tân, SOSENDERVIE đã hỗ trợ hơn 200 triệu đồng, xây dựng nên điểm trường mẫu giáo Hoa Phượng.

Điểm trường mẫu giáo Hoa Phượng được xây dựng trên diện tích gần 190m2 với sức chứa 35 học sinh. Tổng kinh phí thực hiện 510 triệu đồng. Trong đó, tổ chức SOSENDERVIE hỗ trợ 260 triệu đồng, phần còn lại là ngân sách đối ứng của tỉnh. Ngoài ra, tổ chức còn hỗ trợ thêm 50 triệu đồng cho phần mua sắm trang thiết bị học tập, phục vụ hoàn chỉnh nhu cầu dạy và học.

Công trình hoàn thành tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ mầm non của xã vùng sâu, vùng xa tiếp cận không gian học tập đạt chuẩn quy định, phát triển toàn diện hơn. Đồng thời, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển giáo dục - đào tạo tại địa phương.

Tổ chức SOSENDERVIE là một tổ chức phi chính phủ của Thụy Sỹ. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện của SOSENDERVIE tập trung vào việc xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp trạm xá, trường học; cấp học bổng, đồng phục và trang thiết bị cho các trường mẫu giáo và tiểu học; cấp học bổng, trang thiết bị và đào tạo dạy nghề cho các trung tâm hỗ trợ trẻ em đường phố. Riêng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Vĩnh Long là địa phương đầu tiên được chọn để hỗ trợ. Bên cạnh việc hỗ trợ xây trường, tổ chức còn hỗ trợ trang thiết bị để phục vụ cho công tác giảng dạy./.

Mai Anh (t/h)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/phi-chinh-phu-thuy-si-xay-diem-truong-mau-giao-cho-huyen-ngheo-vinh-long-89626.html