'Phí chia tay' ở các nước được hiểu thế nào?

Đây là khoản phí được thu khi du khách, công dân rời khỏi nước sở tại. Khoản phí này thường được cộng dồn vào tiền vé máy bay và dao động tùy vào mỗi quốc gia.

Đại biểu Nguyễn Quốc Hưng vừa đề nghị Quốc hội xem xét việc thu phí "phí chia tay" khi công dân xuất cảnh ra nước ngoài, với mức 3-5 USD/người/lần. Đây là loại phí đã được một số quốc gia như Nhật Bản, Australia, Thái Lan... áp dụng.

Từ 7/1, chính phủ Nhật bắt đầu thu khoản phí trên với mọi khách du lịch quốc tế sau khi kết thúc chuyến đi tại Nhật Bản. Tên đầy đủ của khoản phí này là "Thuế đối với khách du lịch nước ngoài" hay còn được gọi là "Sayonara Tax" (Phí tạm biệt).

Dự kiến, mỗi năm chính phủ Nhật Bản thu về gần 500 triệu USD nhờ thu "phí chia tay". Ảnh: Japan Times.

Dự kiến, mỗi năm chính phủ Nhật Bản thu về gần 500 triệu USD nhờ thu "phí chia tay". Ảnh: Japan Times.

"Phí tạm biệt" ở Nhật được thu thế nào?

Đây là khoản phí du khách nước ngoài sau khi kết thúc chuyến du lịch tại Nhật Bản phải trả nếu muốn rời khỏi đây.

"Có hiệu lực từ 7/1/2019, khách du lịch khi đến với Nhật Bản phải trả 1.000 JPY (khoảng 10 USD) phí rời đi. Khoản phí nhằm thúc đẩy và mở rộng hệ thống hạ tầng phục vụ du lịch tại đây", thông báo trên trang chủ của Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản (JNTO).

Theo cơ quan này, mục tiêu lớn nhất của chính phủ Nhật khi ban hành loại phí này là nâng cấp, xây dựng các cơ sở hạ tầng phục vụ khách du lịch chuẩn bị cho Olympic 2020 được tổ chức ở Tokyo.

Khoản phí này cũng chỉ áp dụng đối với khách du lịch nước ngoài, cơ quan này không đề cập đến thu phí đối với công dân Nhật.

"Khoản phí này sẽ giúp tạo môi trường thoải mái cho khách du lịch, nâng cao việc tiếp cận thông tin về các thắng cảnh và giúp khách du lịch khám phá nền văn hóa, tài nguyên thiên nhiên độc đáo của đất nước này", thông báo của JNTO ghi.

Phí này sẽ được cộng dồn vào các khoản phụ phí của vé máy bay, vé tàu của khách du lịch từ một quốc gia khác.

Theo Japan Times, năm 2018, đất nước mặt trời mọc đón khoảng 31,2 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng 8,7% so với năm 2017 và dự kiến sẽ đạt 41 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2019.

Dự kiến, "phí chia tay" mà chính phủ Nhật áp dụng có thể mang về cho quốc gia này khoảng 50 tỷ JPY (khoảng 460 triệu USD) trong năm nay.

"Phí chia tay" ở các nước khác

Nhiều quốc gia trên thế giới cũng áp dụng "phí chia tay", "phí xuất cảnh", mỗi quốc gia thường có tên gọi riêng cho loại phí này. "Phí xuất cảnh" được hiểu nôm na là khoản phí được thu bởi nước sở tại khi một người rời khỏi đó. Đối với Anh, Australia, Malaysia... phí này được thu từ khách du lịch lẫn công dân.

Australia là một trong những nước thu "phí chia tay" với công dân và du khách. Ảnh: Pixabay.

Theo Malaymail, bắt đầu từ 1/6, người nào muốn rời Malaysia phải nộp khoản phí khởi hành là 4,8 USD (khi đi các nước trong khối ASEAN) và 9,6 USD (các nước ngoài khối ASEAN). Khoản phí được cộng vào vé máy bay.

Theo Bangkok Post, phí khởi hành ở Thái Lan là 700 THB (khoảng 17 USD) và quốc gia này đang nghiên cứu tăng lên 800 THB vào năm 2019. Ngoài ra, quốc gia này cũng thu phí khởi hành đối với các chuyến bay nội địa là 100 THB (khoảng 1,7 USD).

Ở Australia, khoản phí ở nước này được gọi là "Phí đi lại". Theo đó, bất kỳ ai dù có quốc tịch Australia hay không đều phải nộp khoản phí 60 AUD (khoảng 42 USD) khi rời khỏi đất nước. Giống như các quốc gia khác, khoản phí này được thu kèm với vé máy bay, tàu.

Ngoài ra, các nước như Đức, Campuchia, Ecuador, Ai Cập, Mexico, Philippines... cũng áp dụng các loại phí tượng tự khi công dân hoặc khách du lịch muốn rời khỏi đất nước.

Sơn Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phi-chia-tay-o-cac-nuoc-duoc-hieu-the-nao-post956287.html