Phe vé hét giá cận kề trận Việt Nam - Malaysia

Trước trận Việt Nam - Malaysia tại sân Mỹ Đình, hoạt động phe vé diễn ra tấp nập. Đặc biệt, trong buổi sáng ngày 10/10, phe vé khẩn trương bán tháo trước khi trận đấu diễn ra.

 Cổng sân Mỹ Đình và cổng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vài ngày gần đây luôn là “thị trường” tấp nập của dân phe vé.

Cổng sân Mỹ Đình và cổng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vài ngày gần đây luôn là “thị trường” tấp nập của dân phe vé.

Không chỉ bán vé chợ đen, đây cũng là nơi để mua lại vé cho những ai đã mua mà không đi hoặc muốn bán lại với giá cao hơn ăn chênh lệch.

Giá vé tại khán đài A hoặc B (giá 400.000 - 500.000 đồng) được hét lên 2.000.000 - 2.500.000 đồng cho một cặp. Còn khán đài C, D (200.000 - 300.000 đồng) giá mềm hơn cũng khoảng 1.800.000 đồng/cặp.

Đặc biệt, nhiều tấm vé mời cũng được dân phe mang ra rao bán trong ngày 10/10 với lời khẳng định: “Dưới 2 triệu rưỡi không bán”.

Anh Đại (23 tuổi) cho biết đã lâu không đi xem bóng đá ở trận Mỹ Đình, nhân trận Việt Nam - Malaysia này, anh sẽ đến cỗ vũ cho đội nhà. Tuy nhiên, do không mua kịp ở website của liên đoàn nên anh đành mua của dân phe vé mặc dù giá cao hơn khá nhiều.

Mọi người đi dọc tuyến đường qua sân Mỹ Đình rất dễ bị mời chào mua vé, còn được cam kết mua số lượng lớn, khán đài nào, cửa nào đều có hết.

Một người phụ nữ phe vé đang soi đèn tím trên chiếc vé để chứng thực với người mua rằng đây là vé thật 100%.

Một số phe vé cảnh báo người mua nếu không mua sớm thì càng về chiều giá càng cao hơn, thậm chí không còn vé mà mua.

Duy Hiệu

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/phe-ve-het-gia-can-ke-tran-viet-nam-malaysia-post999849.html