'Phe vé chợ đen' hoạt động nhộn nhịp tại DIFF 2019

Ông Hoàng Huynh – Khách du lịch: tôi thấy như thế này không ổn lắm vì mình tổ chức đàng hoàng như vậy mà vẫn có vé ở ngoài như này, tôi thấy có cả vé mời đặc biệt nữa.Ông Phạm Xuân Quảng - Khách du lịch: sợ là vé giả hoặc không chuẩn rồi lại lằng nhằng, mình có tiền tội gì, càng rẻ càng chết, huống chi bị lừa.Ông Nguyễn Thái Thanh - Khách du lịch: thấy nhiều người bán vé, họ cầm ở tay, chưa rõ vé đúng hay không.Ông Nguyễn Quang Lượng – Lực lượng Bảo vệ dân phố, thành phố Đà Nẵng: nhiệm vụ của mình chỉ là bảo vệ hè phố, đảm bảo an ninh trật tự thôi còn vấn đề vé có tổ chức khác họ lo, mình không có trách nhiệm chuyện đó.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 đã diễn ra đêm trình diễn đầu tiên vào tối qua (1/6). Mặc dù vé xem pháo hoa đã được bán khá sớm và rộng rãi, nhưng tình trạng ‘phe vé chợ đen’ vẫn diễn ra khá nhộn nhịp.

Dù còn 3 tiếng nữa mới đến giờ khai mạc, nhưng đoạn đường dọc theo chiều dài khán đài này có rất nhiều phe vé hoạt động, chèo kéo. Chỉ cần có nhu cầu, vé ở khán đài nào cũng được phe vé cung cấp, từ các hạng A1, A2, B1 cho đến vé mời đặc biệt.

Khi thấy khách hàng có nhu cầu mua vé, nhiều phe vé liền ập tới bao vây, chèo kéo khách. Điều bất ngờ là mỗi vé mà các phe vé bán tại đây bán ra lại có giá thấp hơn giá vé của Ban tổ chức công bố từ 100 đến 300 nghìn đồng.

Càng gần thời điểm khai mạc lễ hội pháo hoa, thì sự xuất hiện của các phe vé càng đông hơn. Mặc cho sự có mặt của nhân viên ban tổ chức và lực lượng an ninh, các phe vé vẫn ngang nhiên hoạt động, thậm chí đứng xuống tận lòng đường để chèo kéo người dân và du khách.

Công khai hoạt động, chèo kéo du khách bất chấp sự có mặt của các lực lượng chức năng, tình trạng phe vé vẫn là vấn đề Ban tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng cần quan tâm, xử lý dứt điểm./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/phe-ve-cho-den-hoat-dong-nhon-nhip-tai-diff-2019