Phe ủng hộ ông Trump kiện việc tái kiểm phiếu ở bang Michigan

Những người ủng hộ Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đang nỗ lực ngăn tái kiểm phiếu ở 3 bang chiến trường: Wisconsin, Pennsylvania và Michigan.

Các bước đi pháp lý đã được thực hiện nhằm ngăn yêu cầu do ứng viên Tổng thống Đảng Xanh Jill Stein đưa ra. Lý do bà đưa ra là nhằm đảm bảo sự công bạch của hệ thống bầu cử Mỹ.

Trong khi đó, tiến trình tái kiểm phiếu đang diễn ra tại bang Wisconsin.

Tại Wisconsin, một tòa án liên bang đã bác bỏ yêu cầu ngăn việc kiểm phiếu, nhưng cho phép một vụ kiện liên quan được thụ lý.

Hôm 2/12, Tổng chưởng lý đảng Cộng hòa của bang Michigan Bill Schuette cũng đệ đơn kiện lên Tòa án Tối cao liên bang nhằm ngăn việc kiểm phiếu lại ở bang khu vực Trung Tây. Ông cho rằng việc này sẽ đặt gánh nặng thuế hàng triệu USD lên người dân, đồng thời coi bước đi là một nỗ lực “đáng xấu hổ” khi phủ nhận sự dân chủ.

Đội tranh cử của ông Trump cũng gửi một đơn khiếu nại với Ủy ban bầu cử Michigan nhằm ngăn tái kiểm phiếu toàn bộ 4,8 triệu phiếu bầu trong khu vực. Ông Donald Trump đã giành được bang ngày với 10,700 phiếu chênh lệch đối thủ Hillary Clinton.

Các luật sư ủng hộ ông Trump khẳng định, bà Stein không thể yêu cầu tái kiểm phiếu tại Michigan khi chỉ giành được 1% ủng hộ tại đây.

Tuy nhiên, Ủy ban bầu cử Michigan vẫn cho phép tái kiểm phiếu vào tuần sau, trừ khi có sự can thiệp pháp lý.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/phe-ung-ho-ong-trump-kien-viec-tai-kiem-phieu-o-bang-michigan-274509.html