Phe ủng hộ dân chủ thắng lớn

Kết quả bầu cử sơ bộ cho thấy, phong trào ủng hộ dân chủ đã đạt được thắng lợi vang dội trong cuộc bầu cử hội đồng quận diễn ra hôm Chủ nhật .

Theo các số liệu, các ứng cử viên phe ủng hộ dân chủ Hong Kong đã giành được 278 ghế trong khi các ứng cử viên thân Bắc Kinh chỉ đạt 42 ghế.

 Việc kiểm phiếu vẫn đang tiếp tục

Việc kiểm phiếu vẫn đang tiếp tục

Trước đó, cuộc bỏ phiếu đã thu hút 4,1 triệu cử tri Hong Kong đi bầu, số liệu đông kỷ lục từ trước đến nay đã diễn ra trong hòa bình, bất chấp các quan ngại có thể bị phá vỡ hoặc hủy bỏ. Đây được coi là “phép thử” quan trọng đối với chính quyền của bà Carrie Lam sau nhiều tháng bất ổn, biểu tình và đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát.

Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử đã gây ra nhiều tranh cãi. Junius Ho, một nhà lập pháp thân Bắc Kinh bị mất ghế đã than vãn "Tất cả mọi thứ đã bị đảo lộn".

Theo BBC, sự kiện bầu cử hôm Chủ nhật được coi là lần đầu tiên để người dân có thể bày tỏ chính kiến của mình bằng lá phiếu về cung cách xử lý khủng hoảng của Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam khi đưa ra bởi đạo luật dẫn độ nhưng sau đó đã phải rút.

SCMP cho biết, 4,1 triệu cử tri, tức già nửa dân số Hong Kong đã đi bỏ phiếu, chiếm 71,2% tổng số cử tri đăng ký, tăng gần 47% so với năm 2015. Kết quả kiểm phiếu cho thấy, ứng viên các đảng ủng hộ dân chủ đã giành được đa số tại 12/18 quận tại Hong Kong, với tổng cộng 278 ghế đạt được, so với 42 ghế của các đảng ủng hộ chính quyền và 24 ghế dành cho các ứng viên độc lập.

Những người ủng hộ phong trào dân chủ vui mừng với kết quả bầu cử

Hiện việc kiểm phiếu vẫn chưa kết thúc và tổng số ghế tranh chấp là 452. Đáng chú ý, nhiều ứng viên nổi bật là những gương mặt trẻ, lần đầu ứng cử và từng hoạt động tích cực trong làn sóng biểu tình chống chính quyền đặc khu 6 tháng qua.

Nhà hoạt động dân chủ Joshua Wong, nhân vật đã bị cấm tham gia các cuộc bầu cử, động thái được cho là "sàng lọc chính trị". Tuy nhiên, kết quả sơ bộ cho biết, ứng cử viên thay thế Joshua Wong đã giành chiến thắng. Trong một dòng tweet, Wong cho rằng, đây là kết quả "lịch sử" chứng minh công chúng đã không quay lưng với phong trào dân chủ.

Nhà lập pháp thân Bắc Kinh Alice Mak cho rằng, thất bại này phản ánh là sai lầm của chính quyền bà Lam. "Trong chiến dịch bầu cử, các ứng cử viên thân chính phủ đã bị đối xử bất công. Đây là một lý do rất quan trọng", bà Alice nói.

Cuộc bầu cử lần này nhằm chọn ra đại diện cho 452 ghế hội đồng lập pháp của 18 quận thuộc Hong Kong từ hơn 1.000 ứng cử viên. Khoảng 27 ghế khác được phân bổ cho đại diện của các huyện vùng nông thôn.

Các đảng thân Bắc Kinh đã nắm giữ đa số ghế trước khi cuộc bầu cử hôm 24/11 diễn ra.

HÀ DƯƠNG (BBC, SCMP)

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/phe-ung-ho-dan-chu-thang-lon-post253594.html