Phe thân Thaksin vẫn nhận được nhiều ủng hộ tại Thái Lan

Bất chấp những gì đã diễn ra trong tuần qua, đảng đối lập dường như vẫn có vị thế rất vững chắc trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 24/3/2019.

Ảnh: Nikkei

Một tuần sau khi đảng ủng hộ Thaksin Shinawatra đề cử công chúa Ubolratana gây chấn động chính trường Thái Lan, tất cả các con mắt của thị trường đang dồn vào những người ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin, Ủy ban bầu cử Thái Lan dự kiến sẽ công bố danh sách ứng viên tranh cử Thủ tướng Thái Lan trong ngày thứ Sáu.

Theo Nikkei, hiện tại đang có hàng nghìn ứng viên đại diện cho nhiều đảng phái khác nhau, chiến lược của đảng cầm quyền sẽ là chia để chiến thắng. Thế nhưng bất chấp những gì đã diễn ra trong tuần qua, đảng đối lập dường như vẫn có vị thế rất vững chắc trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 24/3/2019.

Ngày 8/2/2019, một đảng quan trọng ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin, đảng Thai Raksa Chart, đã đặt cược vào việc đề cử công chúa Ubolratana lên làm ứng viên Thủ tướng với hy vọng sức ảnh hưởng của công chúa sẽ giúp đảng dễ chiến thắng. Hiến pháp Thái Lan yêu cầu mỗi đảng cần phải có từ 1 đến 3 ứng viên ra tranh cử.

Thế nhưng động thái tưởng như được tính toán kỹ càng này cuối cùng lại phản tác dụng. Nhà vua Thái Lan Vajiralongkorn khẳng định việc đảng Thai Raksa Chart đề cử công chúa hoàn toàn không phù hợp và vi hiến, theo đó hoàng gia Thái Lan đứng trên chính trị và hoàn toàn trung lập về chính trị.

Sau thất bại mới nhất của Thai Raksa Chart, cựu Thủ tướng Thaksin ghi dòng trạng thái trên Twitter: “Hãy cố lên. Chúng ta học từ kinh nghiệm trong quá khứ thế nhưng sống vì ngày hôm nay và tương lai”. Nhiều người tin rằng đây không chỉ là thông điệp động viên mà còn là lời nhắn nhủ đến những người ủng hộ đảng hãy liên minh với Future Forward, nhóm vận động chính trị dẫn đầu bởi doanh nhân Thái Lan Thanathorn Juangroongruangkit.

Bước đi sai lầm của cựu Thủ tướng Thaksin đã khiến cho gần như toàn bộ cuộc bầu cử tê liệt, khi mà đảng Thai Raksa Chart giờ đây đương đầu với rủi ro bị giải tán theo đề xuất của Ủy ban bầu cử Thái Lan.

Thế nhưng khi mà còn quá nhiều người ủng hộ Thaksin, và họ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các cử tri vùng Đông Bắc Thái Lan nơi nhiều người nông dân nghèo đang sinh sống.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/phe-than-thaksin-van-nhan-duoc-nhieu-ung-ho-tai-thai-lan-3493674.html