Phe thân Mỹ tiêu diệt 'bộ trưởng dầu mỏ' của IS

Tay khủng bố được mệnh danh là 'bộ trưởng' dầu mỏ của IS đã bị Lực lượng Dân chủ Syria tiêu diệt trong một trận đột kích.

Thông tin từ Almasdar News, một trong các thủ lĩnh của Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, Al-Ahmad đã bị tiêu diệt khi đang lẩn trốn ở một ngôi làng thuộc miền Đông Syria.

Tay thủ lĩnh bị tiêu diệt bởi Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) trong một cuộc đột kích. Được biết, cuộc tấn công chớp nhoáng này được đặc nhiệm Mỹ lên kế hoạch và hỗ trợ triển khai hành động.

Cuộc tấn công diễn ra hôm 12/7, nguồn tin của Almasdar cho biết: "Lực lượng thực hiện cuộc tấn công đã cố gắng bắt sống Al-Ahmad. Tuy nhiên, hắn không đầu hàng và nổ súng chống trả. Vì vậy đội đặc nhiệm đã phải tiêu diệt tại chỗ thủ lĩnh này".

Tại nơi tiêu diệt Al-Ahmad, SDF thu giữ nhiều vũ khí hiện đại, các tài liệu quan trọng cũng như thiết bị liên lạc của tay khủng bố với các thủ lĩnh còn lại của IS. Cuộc tấn công này có thể mở ra các thông tin quan trọng trong nỗ lực diệt trừ các phần tử lãnh đạo IS đang lẩn trốn trên khắp Syria.

Trùm khủng bố Al-Ahmad bị tiêu diệt

Trùm khủng bố Al-Ahmad bị tiêu diệt

Al-Ahmad được cho là một trong những thủ lĩnh tối cao, được mệnh danh là "bộ não tài chính" hay "bộ trưởng dầu mỏ" của Nhà nước khủng bố tự xưng này. Khi IS còn hùng mạnh, Al-Ahmad được cho là kẻ điều hành đường dây buôn lậu dầu cho thị trường chợ đen, mang về nguồn tài chính khổng lồ để cung cấp kinh phí hoạt động cho toàn tổ chức.

SDF khẳng định cái chết của Al-Ahmad là "cú giáng mạnh" vào tàn dư của IS tại Syria. Thậm chí, các thủ lĩnh đang lẩn trốn còn lại, bao gồm của Abu Bakr Al-Baghdadi se bị đánh động và buộc phải di chuyển hay có những hành động dễ dẫn đến việc bị bại lộ chân tướng.

Cần nói thêm về tay khủng bố Al-Ahmad, hắn có mối quan hệ rộng khắp trong giới buôn lậu dầu mỏ chợ đen. Thậm chí, theo tờ South Front, Al-Ahmad là kẻ đã móc nối để bán dầu từ các mỏ tại miền Đông Syria cho cả Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia được cho là có nhu cầu nhập khẩu dầu mỏ cao và là thị trường gần như không biết từ chối bất kỳ nguồn cung nào.

Khi IS thất bại dưới tay liên quân Mỹ và SDF, hai mỏ dầu có trữ lượng lớn nhất cùng nhà máy lọc dầu quy mô nhất của Syria đều được chuyển giao vào tay SDF. SDF sau đó hợp tác với Mỹ trong việc khai thác và tiêu thụ nguồn dầu này.

Hồi cuối năm 2018, một phóng sự điều tra của phóng viên độc lập đăng tải trên nhiều phương tiện truyền thông, được Almasdar dẫn lại cho biết đã có những phát hiện về việc SDF song song với việc hợp tác bán dầu với Mỹ cũng đang xúc tiến các hành động bán dầu giá rẻ cho Thổ Nhĩ Kỳ, bất chấp việc người Kurd (lực lượng chủ đạo trong SDF) có mâu thuẫn với Ankara.

Ngoài ra, các thông tin SDF đang kinh doanh dầu trong thị trường chợ đen để mang lại nguồn thu cho lực lượng quân sự địa phương này cũng đang được đồn đoán. Tuy nhiên cả Washington và đại diện của SDF đã hoàn toàn phủ nhận các thông tin được đăng tải này.

Hiện tại, SDF được cho là kiểm soát toàn bộ nguồn năng lượng của Syria. Trong khi đó, chính phủ Damascus đang đối mặt với những nguy cơ thiếu hụt năng lượng và vẫn phải nhập dầu và các sản phẩm từ dầu từ Nga và Iran.

Hồi đầu năm 2019, Damascus cùng SDF đã có các cuộc thảo luận và tiến hành buôn bán dầu với nhau. SDF được cho là đã chấp thuận các đề nghị giao thương này, bất chấp việc Washington vẫn đang tiến hành các lệnh trừng phạt, cấm vận xuất khẩu năng lượng cho chính phủ Syria.

Minh Hoàng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/phe-than-my-tieu-diet-bo-truong-dau-mo-cua-is-3383848/