Phe ly khai Ukraine tuyên bố kiểm soát 80% cảng Mariupol

Eduard Basurin, Phó chỉ huy lực lượng dân quân của 'Cộng hòa Nhân dân Donetsk' (DPR) tự xưng, ngày 11/4 cho biết đã kiểm soát 80% cảng Mariupol.

"80% cảng đã được giải phóng, nhưng vẫn còn sự phản kháng. Những người còn lại đang cố gắng rút lui về Azovstal. Đó là một pháo đài của thành phố", ông nói trên kênh truyền hình Rossiya-24 khi được hỏi về tình hình ở Mariupol.

Các cuộc giao tranh giữa lực lượng thân Nga và quân đội Ukraine vẫn diễn ra trong suốt nhiều tuần ở Mariupol và đang tập trung xung quanh nhà máy thép Azovstal - thành trì cuối cùng của quân đội chính phủ Ukraine tại thành phố cảng, theo Reuters.

Mariupol là thành phố chiến lược nằm trên hành lang nối bán đảo Crimea - lãnh thổ thuộc của Ukraine bị Nga sáp nhập năm 2014 - với vùng Donbas hiện do lực lượng ly khai thân Nga kiểm soát.

Nếu kiểm soát hoàn toàn Mariupol, Nga có thể hình thành trận tuyến bao vây các lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực miền Đông và tiến đánh các khu vực sâu bên trong nội địa Ukraine.

Thị trưởng Mariupol Vadym Boichenko hôm 7/4 cho biết hơn 100.000 người vẫn cần được sơ tán khẩn cấp khỏi thành phố.

 Binh lính thân Nga lái xe bọc thép ở ngoại ô Mariupol, ngày 10/4. Ảnh: Reuters.

Binh lính thân Nga lái xe bọc thép ở ngoại ô Mariupol, ngày 10/4. Ảnh: Reuters.

Lực lượng Nga và các đơn vị của quân đội thân Nga ở Donetsk đã bao vây thành phố Mariupol bên bờ biển Azov vào đầu tháng 3, theo Spunik.

Azovstal là một trong những nhà máy thép lớn nhất châu Âu. Nhà máy đã bị hư hại nặng khi lực lượng Nga vây hãm thành phố cảng Mariupol, các quan chức cho biết hôm 20/3.

Hồng Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phe-ly-khai-ukraine-tuyen-bo-kiem-soat-80-cang-mariupol-post1308847.html