Phe ly khai ở Yemen phế truất thống đốc, chiếm đảo Socotra

Lực lượng ly khai tại miền Nam Yemen đã giành quyền kiểm soát đảo Socotra và bắt đầu chế độ tự trị.

Hôm 20/6, Hội đồng Chuyển tiếp miền Nam (STC) tại Yemen đã phế truất thống đốc của đảo Socotra, nơi được mệnh danh là “Galapagos của Ấn Độ Dương” nhờ vào thảm động thực vật đa dạng và phong phú.

Chính phủ Yemen do Tổng thống Abd-Rabby Mansour Hadi dẫn đầu đã chỉ trích vụ đảo chính. Ông Hadi cáo buộc STC có “hành động kiểu giang hồ” sau khi chiếm đóng các cơ quan chính phủ tại đảo Socotra.

Thống đốc Ramzy Mahrous cho biết phe ly khai đã “đột kích” thủ phủ Hadibol.

 Lực lượng ly khai tại miền Nam Yemen đã giành quyền kiểm soát đảo Socotra. Ảnh: National Geographic.

Lực lượng ly khai tại miền Nam Yemen đã giành quyền kiểm soát đảo Socotra. Ảnh: National Geographic.

Trong khi đó, AFP đưa tin phe ly khai nắm quyền kiểm soát sau vài cuộc đụng độ với lực lượng chính phủ.

Động thái này càng làm phức tạp tình trạng xung đột kéo dài giữa phe ly khai và chính phủ, sau khi hai phe này không đạt được thỏa thuận chia sẻ quyền lực ở các khu vực nằm ngoài tầm kiểm soát của lực lượng nổi dậy Houthi.

Từ cuối năm 2014, phiến quân Houthi đã chiếm đóng thủ đô Sanaa và phần lớn miền Bắc Yemen.

Đảo Socotra được mệnh danh là “Galapagos của Ấn Độ Dương” nhờ vào thảm động thực vật đa dạng và phong phú. Ảnh: National Geographic.

Đảo Socotra, cách Yemen khoảng 350 km về phía Đông Nam, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới nhờ vào cảnh sắc thiên nhiên phong phú và nổi bật. Đảo Socotra cũng là một khu vực chiến lược với vị trí nằm trên trục đường vận chuyển nối châu Âu và châu Á.

Uyên Uyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phe-ly-khai-o-yemen-phe-truat-thong-doc-chiem-dao-socotra-post1098351.html