Phe ly khai ở Ukraine mở chiến dịch 'giải phóng vùng lãnh thổ bị chiếm đóng'

Nước Cộng hòa nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng thông báo sẽ bắt đầu chiến dịch quân sự để 'giải phóng vùng lãnh thổ bị chiếm đóng'.

Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Ukraine cho biết quân đội chính phủ nước này đã mất 2 khu vực ngày hôm nay là thị trấn Milove và thị trấn Gorodishche. Sputnik cũng đưa tin 2 thị trấn ở khu vực Lugansk do chính phủ Ukraine kiểm soát đã đầu hàng trước lực lượng của LPR.

Lực lượng của LPR. Ảnh: Retuers

Lực lượng của LPR. Ảnh: Retuers

Người đứng đầu LPR Leonid Pasechnik nhận định trên kênh truyền hình Rossiya-24 TV rằng lực lượng này sẽ không làm hại dân thường ở khu vực Donbass do chính phủ Kiev kiểm soát.

"Tôi chắc chắn chúng tôi có những người cùng chí hướng ở khu vực bên kia, hiện do chính quyền Kiev kiểm soát. Họ không cần phải sợ hãi, chúng tôi sẽ không làm hại họ bởi họ là người dân của chúng tôi, chúng tôi đã chiến đấu vì họ suốt 8 năm qua"./.

Kiều Anh/VOV.VN Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/phe-ly-khai-o-ukraine-mo-chien-dich-giai-phong-vung-lanh-tho-bi-chiem-dong-post926293.vov