Phế liệu nhập lậu qua biên giới Tây Nam có dấu hiệu gia tăng

Tuyến biên giới các tỉnh An Giang, Long An, Bình Phước thời gian gần đây được xem là điểm 'nóng' về hoạt động buôn lậu phế liệu qua biên giới. Chỉ tính từ tháng 9-2018 đến nay, BĐBP tại các tỉnh này đã liên tục phát hiện, thu giữ hàng trăm tấn phế liệu nhập lậu qua biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP An Giang tạm giữ phương tiện vận chuyển phế liệu từ Campuchia vào Việt Nam, tháng 10-2018. Ảnh: Lê Đồng

Có mặt tại khu vực biên giới huyện An Phú, tỉnh An Giang, nơi được xem hết sức phức tạp về hoạt động buôn lậu phế liệu qua biên giới, chúng tôi thấy rằng, phía bên kia biên giới, hàng loạt vựa phế liệu được “mọc” lên với rất nhiều chủng loại như: Phế liệu nhựa, sắt, giấy ép thành khối được tập kết ngay sát bờ sông biên giới. Chờ thời cơ thuận lợi, các đối tượng sẽ tìm mọi cách vận chuyển phế liệu qua sông rồi tuồn vào kho của các doanh nghiệp kinh doanh sắt vụn ở Việt Nam.

Thời gian gần đây, tại khu vực biên giới huyện An Phú, các hộ kinh doanh sắt vụn xuất hiện ngày càng nhiều. Ngoài việc xuất hóa đơn, hợp thức hóa phế liệu nhập lậu qua biên giới, các cơ sở này còn bán phế liệu nhập lậu cho bất cứ khách hàng nào có nhu cầu.

Trong tháng 10-2018, Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông, BĐBP An Giang đã phát hiện, tạm giữ 2 ghe chở phế liệu với trọng lượng khoảng gần 50 tấn. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được giấy tờ hợp lệ liên quan đến lô hàng nói trên. Nhưng chỉ sau vài ngày, chủ hàng đã có đầy đủ hóa đơn chứng minh số phế liệu nói trên của họ là hợp pháp. Đây là thủ đoạn hợp thức hóa phế liệu bằng hóa đơn nhằm qua mặt các cơ quan chức năng.

Theo Đại tá Phan Minh Huyền, Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP), BĐBP An Giang: “Từ khi có chỉ thị của Chính phủ cấm nhập khẩu phế liệu vào nước ta qua đường bộ thì hoạt động buôn lậu phế liệu ở khu vực biên giới tỉnh An Giang có dấu hiệu gia tăng và rất phức tạp. Để ngăn chặn tình trạng trên, các đơn vị BĐBP An Giang đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác điều tra cơ bản nhằm đấu tranh ngăn chặn triệt để hoạt động buôn lậu phế liệu. Tuy nhiên, việc bắt giữ, xử lý tang vật gặp nhiều khó khăn vì các đối tượng luôn tìm cách để hợp thức hóa chứng từ ngay khi “hàng lậu” xuất bến từ bên kia biên giới. Điều này gây ra rất nhiều khó khăn trong việc điều tra, truy xuất nguồn gốc”.

Tương tự như khu vực biên giới tỉnh An Giang, tình trạng vận chuyển phế liệu nhập lậu trên tuyến biên giới tỉnh Long An cũng diễn ra hết sức phức tạp. Mặc dù BĐBP Long An đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh ngăn chặn, nhưng các đối tượng vẫn tìm mọi cách để “tuồn” phế liệu vào nước ta.

Gần đây, vào ngày 19-9, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, BĐBP Long An phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Nam, Cục PCMT&TP BĐBP, tổ chức mật phục tại khu vực ấp 3, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, qua đó phát hiện 3 xe ô tô đang vận chuyển hàng hóa trái phép từ Cam-pu-chia về Việt Nam gồm: 5 tấn gỗ dăm bào, 12 tấn giấy các-tông phế liệu, 19,92 tấn phế liệu nhựa loại hạt đóng bao. Tại thời điểm kiểm tra, các tài xế không xuất trình được giấy tờ hợp pháp liên quan đến toàn bộ số hàng nói trên. Tổng giá trị hàng hóa nhập lậu trên 500 triệu đồng.

Tại khu vực biên giới tỉnh Bình Phước, các mặt hàng như điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng, các phế liệu kim loại... cũng được các đối tượng buôn lậu tìm mọi cách vận chuyển qua biên giới. Điển hình, ngày 29-7, tại đường mòn qua khu vực ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Nam, Cục PCMT&TP BĐBP phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, BĐBP Bình Phước phát hiện, tạm giữ 2 xe ô tô tải (trọng tải 15 tấn) đang vận chuyển 1.033 sản phẩm hàng điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng. Tổng trị giá hàng hóa nhập lậu trên 4 tỷ đồng.

Theo Trung tá Nguyễn Ngọc Út, Trưởng phòng PCMT&TP, BĐBP Bình Phước: “Mặc dù hoạt động nhập lậu phế liệu qua biên giới tỉnh Bình Phước không “nóng” như mặt hàng thuốc lá ngoại, đường cát..., nhưng các đối tượng buôn lậu vẫn lén lút tìm cách vận chuyển phế liệu qua biên giới của tỉnh. Trước tình hình trên, BĐBP Bình Phước đã chủ động triển khai lực lượng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời phế liệu nhập lậu ngay từ khu vực biên giới”.

Qua những vụ việc trên cho thấy, tình trạng nhập lậu phế liệu trên các tuyến biên giới Tây Nam đang có dấu hiệu gia tăng. Vì vậy, các lực lượng chức năng cần có những giải pháp cấp bách để chủ động phối hợp đấu tranh, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi trong thời gian tới.

Lê Đồng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/phe-lieu-nhap-lau-qua-bien-gioi-tay-nam-co-dau-hieu-gia-tang/