Phê duyệt phương án trục vớt tàu hàng mắc nạn

UBND tỉnh vừa phê duyệt phương án trục vớt và thanh thải tàu hàng Hải Dương 07, mắc nạn trên vùng biển xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hải Thịnh (trụ sở tại TP. Hải Phòng).

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt phương án trục vớt và thanh thải tàu hàng Hải Dương 07, mắc nạn trên vùng biển xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hải Thịnh (trụ sở tại TP. Hải Phòng).

Theo đó, trong vòng 90 ngày kể từ ngày 23-3, Công ty Hải Thịnh phải hoàn thành việc trục vớt, tháo dỡ và thanh thải xác tàu. UBND tỉnh cũng yêu cầu Công ty Hải Thịnh chịu trách nhiệm đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn lao động và phòng, chống cháy nổ trong suốt quá trình trục vớt.

Trước đó, vào thời điểm xảy ra bão số 12 (tháng 11-2017), tàu Hải Dương 07 bị trôi dạt và mắc nạn tại khu vực Bãi Dài của xã Vạn Thọ. Hiện nay, chỉ còn phần thân vỏ tàu chôn vùi hoàn toàn dưới cát biển, cách bờ biển khoảng 200m. Tàu này là loại tàu hàng vỏ sắt, dài 70m, rộng 10,8m, cao 5,4m, năng lực vận tải an toàn là 1.942DWT.

MẠNH HÙNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201903/phe-duyet-phuong-an-truc-vot-tau-hang-mac-nan-8109240/