Phe đối lập Thái Lan phản đối giao quyền chỉ huy quân đội cho Nhà vua

Các thành viên phe đối lập phản đối việc Quốc hội Thái Lan thông qua đạo luật trao quyền chỉ huy 2 đơn vị quân đội tại thủ đô Bangkok cho Nhà vua trong tình huống khẩn cấp.

Theo AFP, đảng đối lập Future Forward hôm 17/10 đã lên tiếng phản đối một đạo luật khẩn cấp theo đó chuyển giao quyền chỉ huy 2 đơn vị quân đội tại thủ đô Bangkok cho Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn. Đây là lần đầu tiên thành viên quốc hội công khai chỉ trích thủ tục pháp lý liên quan tới hoàng gia.

Thủ lĩnh đảng Future Forward tuyên bố đạo luật đã sử dụng điều khoản khẩn cấp của hiến pháp một cách không phù hợp, qua mặt quốc hội. Đảng này khẳng định việc trao quyền chỉ huy quân đội cho Nhà vua cũng đi ngược lại các luật về hoàng gia.

Binh sĩ Thái Lan tại cung điện Hoàng gia. Ảnh: Reuters.

Binh sĩ Thái Lan tại cung điện Hoàng gia. Ảnh: Reuters.

"Thái Lan là một vương quốc với Nhà vua là nguyên thủ quốc gia, quyền lực thuộc về người dân và Nhà vua thực thi chủ quyền thông qua quốc hội, chính phủ và hệ thống tòa án, quy định rõ theo hiến pháp", Piyabutr Saengkanokkul, tổng thư ký đảng Future Forward, cho biết.

Phe đối lập cũng cho rằng việc trao quyền chỉ huy các đơn vị quân đội cho Nhà vua Vajiralongkorn là bước đi nhằm củng cố quyền lực của phe quân đội do Thủ tướng Prayut Chanocha lãnh đạo và phe ủng hộ hoàng gia.

Trong khi đó, ý kiến từ phe ủng hộ Thủ tướng Chanocha cho rằng Hoàng gia Thái Lan đại diện cho an ninh quốc gia, vì vậy không thể tách biệt vấn đề an ninh quốc gia khỏi Hoàng gia.

Đạo luật trao quyền chỉ huy 2 đơn vị quân đội cho Nhà vua được thông qua tại Quốc hội Thái Lan hôm 17/10 với 376 phiếu thuận và 70 phiếu chống. Tất cả phiếu chống đều đến từ đảng Future Forward.

Tháng 7/2017, Quốc hội Thái Lan khi đó còn nằm trong vòng kiểm soát của chính quyền quân sự đã sửa một đạo luật có từ năm 1936, theo đó trao cho Nhà vua quyền kiểm soát toàn bộ Cục quản lý tài sản Hoàng gia, cơ quan quản lý số tài sản ước tính lên tới 30 tỷ USD.

Maha Vajiralongkorn chính thức đăng quang lên ngôi vua của Thái Lan hôm 4/5. Ông là vị vua thứ 10 của vương triều Chakri, kéo dài từ năm 1782. Maha Vajiralongkorn là người kế nhiệm cố quốc vương Bhumibol Adulyadej qua đời ngày 13/10/2016.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/phe-doi-lap-thai-lan-phan-doi-giao-quyen-chi-huy-quan-doi-cho-nha-vua-post1002796.html