Phe đối lập Syria được Mỹ hậu thuẫn bắt đầu tấn công IS ở Deir Ezzor

Cuộc tấn công quy mô lớn do lực lượng đối lập Syria được Mỹ hỗ trợ ở miền Đông nước này có thể đánh sập hoàn toàn thành trì cuối cùng của tổ chức khủng bố IS, nhưng sẽ không đánh dấu sự kết thúc của các nhóm vũ trang cực đoan, nhiều nhà phân tích tin như vậy.

Nhờ liên quân do Mỹ dẫn đầu hỗ trợ, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được cộng đồng người Kurd chỉ huy đã tấn công vào cứ điểm cuối cùng của tổ chức khủng bố IS ở các ngôi làng gần thành phố Deir Ezzor và phía Đông bờ sông Euphrates, vị trí nhóm lãnh đạo quân phiến loạn, bao gồm Abu Bakr al Baghdadi có thể đang lẩn trốn ở đây.

SDF bao gồm lực lượng dân quân Kurd và Arab đã tham gia các cuộc giao tranh dữ dội với hàng ngàn quân phiến loạn IS gần Hajin và các ngôi làng khác gần đó khi họ tăng áp lực lên nhóm khủng bố bằng cách đẩy mạnh tấn công vào sào huyệt nhóm cực đoan. Liên quân Mỹ đang hỗ trợ hoạt động quân sự thông qua yểm trợ không kích và pháo binh.

Lực lượng SDF tuyên bố mở chiến dịch tấn công IS ở Deir Ezzor. Ảnh: AFP

“Sự hỗ trợ quân sự của Mỹ dành cho SDF trong cuộc chiến chống IS khá rộng lớn. Tuy niên, câu hỏi lớn đặt ra là người Mỹ sẽ tiếp tục sự ủng hộ này trong bao lâu và liệu họ có đem lực lượng người Kurd làm cơ sở thương lượng với Nga và Thổ Nhĩ Kỳ?,”Giáo sư Ofra Bengio, Chủ nhiệm Chương trình Nghiên cứu Cộng đồng người Kurd trực thuộc Trung tâm Moshe Nghiên cứu Khu vực Trung Đông và châu Phi nói với kênh truyền thông Media Line hôm 17-9.

Cuộc trinh phạt Hajin và các ngôi làng gần biên giới Iraq sẽ đánh dấu chiến thắng quan trọng trong cuộc chiến chống khủng IS đang diễn ra ở Syria. “Hajin là trung tâm đô thị lớn cuối cùng mà IS vẫn kiểm soát và địa phương này khá rộng lớn. Nhiều tên đầu sỏ và phiến quân nước ngoài vẫn đang ở đó, cho nên nó là cứ điểm cuối cùng lớn nhất của bọn chúng,” Owen Holdaway, một nhà báo tự do ở Syria phân tích.

“Người Mỹ đang tăng cường các cuộc tấn công của liên quân, nên khu vực này có thể nhanh chóng sụp đổ,” ông tiếp tục nói, nhưng cho biết thêm “điều này không có nghĩa kết liễu hoàn toàn IS, bởi vì nhóm khủng bố vẫn kiểm soát một số khu vực sa mạc miền Đông Syria cũng như ở Iraq.”

“Nhóm cực đoan sẽ hoàn nguyên đơn giản bằng cách “biến thành một tổ chức bí mật sử dụng chiến thuật đánh lén và chạy trốn,” ông lập luận, và cho biết thêm vài ngôi làng trong sa mạc gần Hajin vẫn ủng hộ mạnh mẽ IS.

Tiến sĩ Bengio, Trưởng khoa Nghiên cứu Cộng đồng người Kurd tại Đại học Tel Aviv, đồng ý với nhà báo Hodaway rằng IS khó có thể diệt vong sớm. “Tôi không nghĩ rằng đây là dấu chấm hết đối với ý thức hệ hay hoạt động quân sự của nhóm,” Bengio khẳng định, lưu ý rằng trong khi Thủ tướng Iraq Haider al Abadi tuyên bố chiến thắng chống lại nhóm khủng bố vào tháng 12 năm ngoái, IS tiếp tục thực hiện các vụ tấn công không thường xuyên trên khắp đất nước Iraq.

Các vụ tấn công như vậy sẽ diễn ra ở Syria ngay cả khi Quân đội Chính phủ chiếm lại trung tâm đô thị cuối cùng từ tay bọn khủng bố. Nhưng hoạt động quân sự đang diễn ra sẽ chặn đứng tham vọng tái chiếm các vùng đất đã mất và cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của tổ chức khủng bố IS.

Phạm Trúc

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vu-khi-chien-tranh/phe-doi-lap-syria-duoc-my-hau-thuan-bat-dau-tan-cong-is-o-deir-ezzor-510875/